Thái Lan áp dụng xét nghiệm Covid-19 nhanh cho du khách

NDO -

Ủy ban Phòng dịch truyền nhiễm quốc gia Thái Lan (NCDC), ngày 26/11, đã phê chuẩn kế hoạch thay thế phương pháp xét nghiệm Covid-19 cho du khách từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ tới Thái Lan mà không phải cách ly.

Từ ngày 1/12, du khách tới Thái Lan sẽ được xét nghiệm Covid-19 bằng các bộ kit kháng nguyên nhanh. (Ảnh: Reuters)
Từ ngày 1/12, du khách tới Thái Lan sẽ được xét nghiệm Covid-19 bằng các bộ kit kháng nguyên nhanh. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, từ ngày 1/12, du khách khi nhập cảnh vào Thái Lan sẽ được xét nghiệm Covid-19 bằng các phương pháp xét nghiệm nhanh thay cho phương pháp RT-PRC như trước đây.

Phát biểu sau cuộc họp của NCDC, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, việc áp dụng phương pháp xét nghiệm Covid-19 nhanh sẽ được chính thức áp dụng trong giai đoạn hai của chương trình mở cửa du lịch, bắt đầu từ ngày 1/12 tới.

Trong giai đoạn này, ngoài các cửa khẩu đường không như hiện nay, du khách sẽ được phép nhập cảnh vào Thái Lan qua các cửa khẩu đường biển và đường bộ. Tuy nhiên, việc nhập cảnh vào đường bộ sẽ bị giới hạn tại một số cửa khẩu, với các biện pháp kiểm tra phòng dịch chặt chẽ.

Việc thay đổi phương pháp xét nghiệm sẽ được áp dụng đối với các du khách tới Thái Lan du lịch theo chương trình “xét nghiệm và đi”, có đầy đủ các giấy xác nhận đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19, kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Khi nhập cảnh vào Thái Lan, du khách sẽ tiếp tục phải thực hiện thêm một số lần xét nghiệm bằng các bộ kit kháng nguyên nhanh.

Theo chương trình “xét nghiệm và đi”, du khách từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ được miễn cách ly khi nhập cảnh và chỉ phải lưu trú trong khách sạn 1 đêm để chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PT-PCR.

Cũng trong cùng ngày, Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) đã quyết định chính thức dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ ngày 1/12. Tuy nhiên, CCSA tiếp tục gia hạn thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp thêm 2 tháng, từ ngày 1/12 đến hết ngày 31/1/2022.

Ngoài ra, CCSA thông qua việc điều chỉnh thời gian cách ly bắt buộc đối với các du khách đến từ các nước ngoài danh sách 63 nước và vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp.

Theo đó, những du khách đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 sẽ chỉ còn phải cách ly 5 ngày, và những người chưa tiêm vaccine sẽ chỉ phải cách ly 10 ngày. Tuy nhiên, những người nhập cư trái phép vẫn phải trải qua thời gian cách ly 14 ngày như trước đây.

Liên quan tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan, theo số liệu do Bộ Y tế Thái Lan công bố ngày 26/11, trong vòng 24 giờ qua, nhà chức trách nước này đã phát hiện thêm 6.559 ca nhiễm mới và 64 ca tử vong do Covid-19. Như vậy, kể từ khi đại dịch bùng phát đầu năm 2020 đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 2.094.886 ca nhiễm Covid-19. Đại dịch cũng đã cướp đi sinh mạng của 20.645 người dân Thái Lan.

Du lịch thích ứng an toàn với Covid-19