Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Chiều 27-11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng(BÐBP) tổ chức gặp mặt báo chí triển khai công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập QÐND Việt Nam; 24 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12) và tuyên truyền về Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo.

Hội nghị sẽ có gần 500 đại biểu tham dự, trong đó, có 230 đại biểu là người cao tuổi, là cán bộ, hội viên, già làng, trưởng xóm, bản tiêu biểu, đại diện 230 huyện, thị xã, thành phố của 44 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có biên giới đất liền, bờ biển, hải đảo. Ban Tổ chức sẽ biểu dương, ghi nhận, vinh danh 15 tập thể đơn vị BÐBP và 15 cá nhân người cao tuổi tiêu biểu trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo. Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12-12-2013, tại Hội trường Bộ Quốc phòng - Số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Ðình (Hà Nội).

Nâng cao năng lực quản lý thảm họa
Ngày 26-11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) Việt Nam, CTÐ Tây Ban Nha và CTÐ Hà Lan phối hợp công bố hoàn tất Dự án nâng cao năng lực quản lý thảm họa dựa vào cộng đồng. Dự án do Ban viện trợ nhân đạo Ủy ban châu Âu (DIPECHO) tài trợ thông qua kế hoạch hành động ứng phó thảm họa lần thứ tám đối với Ðông-Nam Á và kéo dài 18 tháng (từ tháng 6-2012 đến tháng 11-2013), với tổng ngân sách là 411.765 EUR. Thông qua dự án, các cán bộ Chính phủ thực hiện chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) được tăng cường năng lực thông qua các tập huấn do Hội CTÐ Việt Nam tổ chức. Tăng cường năng lực nâng cao nhận thức và khả năng về quản lý rủi ro thảm họa của cộng đồng tại những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ðào tạo thêm 98 hướng dẫn viên đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, hỗ trợ thêm những giải pháp giảm nhẹ rủi ro cho 14 cộng đồng dân cư. Xây dựng, tập huấn và trang bị cho các đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh cải thiện khả năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa tại sáu tỉnh thường xuyên bị thiên tai...

Quảng Ngãi thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân"
Ngày 27-11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn (2009-2013).
Năm năm qua, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống lụt bão, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai được xác định là nhiệm vụ thường trực của lực lượng vũ trang trong thời bình.
UBND tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng 61 tập thể và 99 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân".