Câu lạc bộ đồng cảm người cao tuổi xã Mỹ Xá

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, nhưng kéo theo đó là tệ nạn xã hội, các tụ điểm tiêm, chích và buôn bán ma túy cũng dần hình thành. Theo thống kê chưa đầy đủ, xã hiện có 28 gia đình có người thân mắc nghiện và đang chuyển sang nhiễm HIV. Nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu vì con đang phải chấp hành hình phạt của pháp luật, để lại cháu nhỏ cho ông, bà già chăm sóc, khi tài sản trong nhà không có gì đáng giá. Ðứng trước nguy cơ tệ nạn lan rộng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, được sự hỗ trợ của Dự án VIE 001 thuộc Trung tâm nghiên cứu, trợ giúp người cao tuổi (NCT), lãnh đạo xã Mỹ Xá đã phối hợp các đoàn thể trong xã, đặc biệt là hội NCT đứng ra thành lập "câu lạc bộ đồng cảm NCT" tạo điều kiện cho những hộ gia đình này có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con sau cai nghiện, chăm sóc cháu và giúp nhau phát triển kinh tế.

 Trao đổi ý kiến với chúng tôi về những khó khăn và hiệu quả bước đầu của dự án, đồng chí Nguyễn Trường Sâm, Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: Khi triển khai chương trình, chúng tôi gặp rất nhiều trở ngại, bởi nhiều gia đình không tin vào hiệu quả của dự án. Họ cho rằng, khi gia đình có người nghiện ma túy mà đổ tiền vào thì chẳng khác nào "ném đá ao bèo". Cùng với đó, tâm lý ngại tiếp xúc những gia đình có con bị nhiễm HIV/AIDS, vì sợ bị ảnh hưởng, bị lây nhiễm...  Nhưng với trách nhiệm của mình, ngay từ ngày đầu, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã Mỹ Xá đã ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện về các hoạt động của dự án ở địa phương. Tích cực vận động, thuyết phục nhân dân không mặc cảm với những gia đình đó, đồng thời vận động các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ lây nhiễm cao tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ. Ðến nay, câu lạc bộ đã tổ chức khám sức khỏe cho 117 lượt hội viên và tư vấn, khám bệnh tại nhà cho 90 lượt hội viên. Tổ chức năm lần nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe cho NCT, người nhiễm HIV, thu hút 526 lượt hội viên tham gia, với 100% là thành viên câu lạc bộ. Cho 33 lượt thành viên câu lạc bộ vay vốn tạo việc làm, cải thiện đời sống, nhờ đó nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo từ đồng vốn ban đầu của dự án.

Gia đình bà Phạm Thị Minh, 73 tuổi, ở xóm 2, thôn Mỹ Trọng, có con gái, con rể dính vào ma túy. Anh con rể đã mất, cô con gái hiện đang phải thụ án về tội buôn bán ma túy, để lại cho bà đứa cháu. Không có thu nhập, cuộc sống của hai bà cháu rất vất vả. Câu lạc bộ đã cho bà vay hai triệu đồng để bà buôn bán hoa quả và tạo điều kiện cho cháu ngoại bà được đến trường, miễn 100% học phí. Ðến nay, ngoài số tiền vốn đã trả, bà Minh còn có số dư để tiếp tục buôn bán. Cháu ngoại bà hiện đã học lớp ba.

Bà Trần Thị Hồi, 70 tuổi, ở xóm 3, thôn Mỹ Trọng có ba con trai nghiện ma túy nặng, chồng chết, con đi tù, bản thân già yếu không có thu nhập gì. Câu lạc bộ đã động viên, cho bà vay vốn và vận động nhân dân ở khu dân cư giúp đỡ. Ðến nay, bà Hồi đã có cuộc sống tương đối ổn định. Bà bộc bạch: Nếu không có câu lạc bộ, dự án và sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo xã, cộng đồng, xã hội, thì tôi không có được cuộc sống, niềm tin như ngày hôm nay.

ÐỂ hội viên câu lạc bộ đồng cảm NCT có được thành công như ngày hôm nay, phải khẳng định vai trò của đội ngũ lãnh đạo xã Mỹ Xá, đã huy động được cả xã hội cùng chăm lo hoạt động của câu lạc bộ. Mỗi khi có vấn đề gì, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ chủ động lập kế hoạch, trình lãnh đạo xã để tìm cách giải quyết và  giao nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ, các đoàn thể, ban, ngành, các chi bộ đảng ở khu dân cư tổ chức thực hiện. Ðối với các thành viên câu lạc bộ và hội viên họ không may gặp hoàn cảnh khó khăn, cần được cưu mang, giúp đỡ,  lãnh đạo xã cùng các đoàn thể chủ động gặp gỡ, thuyết phục, tạo cho họ niềm tin vươn lên, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.

Bài và ảnh: TRỊNH SƠN