Thái Bình có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mới

NDO - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 9/12, Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc tốt đẹp. Tại Kỳ họp này, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Vũ Ngọc Trì (thứ 5 từ phải qua) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Vũ Ngọc Trì (thứ 5 từ phải qua) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 58/59 số phiếu tán thành, ông Vũ Ngọc Trì, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình sinh năm 1968 tại xã Nam Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ông có trình độ chuyên môn cử nhân Luật, học vị Thạc sĩ Kinh tế chính trị.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Như Phong để nhận công tác khác.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2022. Nổi bật là có 21/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế có sự phục hồi rõ nét với tốc độ tăng trưởng 9,52%, cao hơn cùng kỳ năm 2021; nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công giữ vững thành tích ở tốp đầu cả nước.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình đã thảo luận, xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021–2025; thông qua hơn 20 Tờ trình….

Trao đổi với Báo Nhân Dân, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho biết: Tỉnh thống nhất nhận thức, kiên trì mục tiêu, quyết tâm bứt phá, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Trong đó, tỉnh đề cao sự vào cuộc chủ động, sâu sát của người đứng đầu trên tinh thần trách nhiệm, nhìn thẳng vào thực trạng, có bản lĩnh, chính kiến, trăn trở, tâm huyết, quyết liệt, đi thẳng vào những khâu có tính đột phá, những việc có khó khăn, vướng mắc để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị nắm rõ yêu cầu nhiệm vụ để đổi mới cách nghĩ, cách làm, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách, tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn, rào cản để giải quyết kịp thời giải quyết các yêu cầu phát sinh.

Bên cạnh đó, mạnh dạn đột phá để huy động tối đa các nguồn lực, phát huy tốt nội lực, mà trước hết là nguồn lực con người và sức mạnh của sự đoàn kết, quyết tâm và sáng tạo.