Đà Nẵng có hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân mới

NDO -

Ngày 1/9, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành Kỳ họp thứ 3, nghe báo cáo các chủ trương, chính sách đã được thông qua liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ kỳ họp thứ 2 đến nay và bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng chúc mừng 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Trần Phước Sơn và Ngô Thị Kim Yến.
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng chúc mừng 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Trần Phước Sơn và Ngô Thị Kim Yến.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Từ đầu tháng 5 đến nay, Đà Nẵng tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19; duy trì 1 số hoạt động kinh tế xã hội trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Từ ngày 16/8 tới nay, Đà Nẵng áp dụng những biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, tăng cường giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, dừng việc di chuyển của người dân với phương châm “ai ở đâu thì yên ở đó”… nhằm đẩy nhanh công tác xét nghiệm, phát hiện và đưa các ca nhiễm Covid-19 ra khỏi cộng đồng.

Đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với chính quyền và nhân dân thành phố, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố đã có những bước đi hợp lý, quyết đoán và bước đầu kiểm soát được dịch bệnh.

Tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/8, HĐND thành phố thống nhất giao Thường trực HĐND thành phố quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian giữa 2 kỳ họp và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất ban hành kịp thời các chính sách để bảo đảm nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn thành phố, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Các cấp, các ngành, địa phương ở Đà Nẵng đang tập trung tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ 1 cách nhanh chóng, kịp thời, giúp người dân ổn định cuộc sống; bảo đảm công bằng, đúng quy định và từng bước mở rộng đối tượng thụ hưởng. Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tập trung giám sát chặt chẽ việc triển khai, góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đinh chính sách, người lao động bị ngưng việc, mất việc...

Từ nay đến cuối năm, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố nói riêng, cả nước nói chung vẫn còn diễn biến phức tạp, đặt ra cho thành phố nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế mục tiêu hàng đầu trong những tháng còn lại là ưu tiên công tác phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm sớm khống chế được dịch bệnh, đưa cuộc sống sang trạng thái bình thường mới.

UBND thành phố cần tiếp tục chỉ đạo sát sao, kiên quyết, tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong các tháng cuối năm; ưu tiên hỗ trợ duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cao nhất; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố...

Tại kỳ họp, với số phiếu tín nhiệm cao, 2 đồng chí Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ giức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.