Hải Phòng có Chủ tịch Liên đoàn Lao động mới

NDO - Chiều 11/10, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố Quyết định công nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân.

Trước đó, ngày 26/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có Quyết định số 803-QĐ/TU điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2018-2023; thay thế đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng được điều động về công tác tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại buổi công bố, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tặng hoa và chúc mừng tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuân đã trúng cử Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả số phiếu 100%.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Hải Phòng là cái nôi của phong trào cách mạng, cái nôi của phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền và các cấp, các ngành thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo phong trào công nhân lao động thành phố...

Đồng chí cho rằng, với vai trò là động lực của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cực tăng trưởng của khu vực, thành phố Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Trong đó, lực lượng lao động cũng gia tăng nhanh chóng. Đó là thời cơ, nhưng cũng là thách thức của phong trào công đoàn và công nhân lao động…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn, với vai trò và nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Anh Tuân tiếp tục rèn luyện, đoàn kết cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành và đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân, lao động thành phố nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XV…

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Anh Tuân xin hứa sẽ rèn luyện đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đem hết sức mình cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phối hợp tốt với chính quyền thành phố và các đơn vị liên quan, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.