“Tết sum vầy 2017” ấm tình sẻ chia

Sáng 15-1 (tức 18 tháng Chạp năm Bính Thân), khi trời vẫn còn mờ hơi sương, tại khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh đã có hàng nghìn công nhân lao động từ các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn về tham dự “Tết sum vầy 2017” do Liên đoàn lao động (LĐLĐ ) thành phố tổ chức. Những gương mặt rạng rỡ niềm vui, xúc động, háo hức đón chờ một cái Tết vui vầy, ấm tình sẻ chia.

Niềm vui của công nhân lao động khi nhận quà và vé xe Tết. Ảnh: ĐĂNG ANH
Niềm vui của công nhân lao động khi nhận quà và vé xe Tết. Ảnh: ĐĂNG ANH

Vui Tết sớm

Cầm trên tay cành đào hồng thắm vừa cắt từ vườn nhà, Nguyễn Thị Nhung ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh cùng nhóm bạn trong Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Khu Công Nghiệp Thăng Long) vừa hào hứng đợi tham gia phần thi gói bánh chưng - một phần thi luôn được mong chờ tại chương trình “Tết sum vầy”. Nhung phấn chấn cho biết: Để chuẩn bị cho phần thi thật tốt, bọn em đã phân công mỗi người thực hiện một công đoạn. Chúng em mong các cấp công đoàn thành phố sẽ có thêm thật nhiều những hoạt động bổ ích để người lao động có thêm những phút thư giãn sau giờ làm.

Chăm chú theo dõi các hoạt động của “Tết sum vầy”, chị Giang Thị Thu (30 tuổi, công nhân Công ty TNHH Goko Spring Việt Nam, Khu công nghiệp Nội Bài) tâm sự: Lần đầu tiên được tham dự “Tết sum vầy” nhưng em thấy chương trình thiết thực, tạo cơ hội cho người lao động được xem văn nghệ miễn phí, được quan tâm, chia sẻ khi Tết đến, Xuân về. Thu cũng xúc động cho biết, trong hoàn cảnh chồng đi làm xa nhà, một mình nuôi hai con nhỏ và chăm sóc bố chồng nằm viện dài ngày, cho nên suất quà Tết trị giá một triệu đồng được LĐLĐ thành phố trao tặng tại chương trình rất có ý nghĩa đối với gia đình chị.

Trong không khí bận rộn của những ngày cuối năm, gia đình chị Đinh Hạnh Kiểm, công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long, ở phòng 407, nhà A5, khu nhà ở công nhân Kim Chung, rất bất ngờ khi đón lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và TP Hà Nội đến chúc Tết, tặng quà tại nhà. Chị Kiểm xúc động chia sẻ: Sáu tháng nay gia đình tôi được thuê nhà tại khu nhà ở công nhân. Không chỉ vợ chồng, con cái có chỗ ở ổn định, mà chúng tôi còn đón được ông ngoại ra trông con để yên tâm đi làm. Tôi rất vui và xúc động trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tổ chức công đoàn. Đó là động lực để chúng tôi cố gắng lao động, sản xuất hiệu quả. Chúng tôi mong muốn về lâu dài thành phố sẽ có chủ trương cho các hộ gia đình như chúng tôi được mua nhà trả góp, tạo điều kiện để người lao động có cuộc sống ổn định.

Chung tay chăm lo Tết cho người lao động

Tết đến, Xuân về, mỗi người Việt Nam ai cũng mong muốn được đoàn tụ, sum họp bên người thân và gia đình. Với công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, mong muốn ấy còn tha thiết hơn, bởi phần lớn họ đều tạm xa quê hương đến Thủ đô lập nghiệp. Thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn và người lao động, trong những ngày này, các cấp công đoàn Thủ đô đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực.

Theo Phó Chủ tịch công đoàn các Khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội Trần Thị Thu Phương, thời gian qua, công tác chăm lo cho người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất luôn được quan tâm, chú trọng. Tết này, ngoài sự quan tâm tặng quà, trợ cấp của thành phố và các công đoàn cơ sở, hầu hết các doanh nghiệp đều trao quà và trợ cấp cho người lao động, tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Điển hình như Công ty Hoya đã chủ động lên kế hoạch tổ chức hàng trăm chuyến xe đưa công nhân ngoại tỉnh về quê. Công ty TNHH SD Việt Nam chuẩn bị 826 suất quà cho người lao động và tạo điều kiện cho công nhân ở tỉnh ngoài được về nghỉ Tết trước một ngày (từ sáng 28 Tết). Ngay tại Chương trình “Tết sum vầy 2017”, công đoàn ngành cũng hỗ trợ 250 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, khích lệ tinh thần người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Từ thành công của hai năm trước, năm nay là năm thứ ba LĐLĐ thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức “Tết sum vầy”. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa và đầy tính nhân văn để tổ chức công đoàn đa dạng hóa các hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngay tại chương trình “Tết sum vầy 2017”, LĐLĐ thành phố tổ chức 3.100 suất quà và 1.400 vé xe ô-tô về quê đón Tết cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, trị giá hơn 4,4 tỷ đồng. Đồng thời, trao thông báo hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 65 mái ấm công đoàn cho các đoàn viên công đoàn. Tổng cộng, các cấp công đoàn Thủ đô đã phối hợp chính quyền các cấp, tổ chức trao quà tặng hơn 22 nghìn công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 15,2 tỷ đồng; chuẩn bị gần 650 chuyến xe để đưa khoảng 28.500 người đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung, các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

Đón “Tết sum vầy” trong ấm áp tình sẻ chia, công nhân lao động Thủ đô cam kết sau khi đón Tết, vui Xuân bên gia đình, người thân sẽ quay lại làm việc đúng hẹn, hăng hái thi đua, nâng cao năng suất lao động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Có thể bạn quan tâm