Techmart “ngược” và những luồng gió mới

NDĐT – Lần đầu tiên có Techmart “ngược”, đó là nơi các doanh nghiệp trao đổi về nhu cầu đổi mới công nghệ, nhu cầu về thiết bị trong bài toán kinh doanh thực tế của mình. Và là nơi các nhà khoa học, viện nghiên cứu đi chợ để có được đơn hàng thực sự và thấy được thị trường cụ thể cho những sáng tạo của mình.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tìm hiểu về công nghệ được bày bán tại Techmart 2015.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tìm hiểu về công nghệ được bày bán tại Techmart 2015.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Trần Việt Thanh, Trưởng ban tổ chức Chợ Công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2015 (Techmart 2015) cho biết về hội chợ công nghệ vừa khai mạc tối 1-10.

Theo Thứ trưởng Trần Việt Thanh, Techmart lần này lấy doanh nghiệp làm trung tâm, làm định hướng của hội chợ. Đây không chỉ là nơi trình diễn kết quả nghiên cứu, mà là nơi trình diễn trao đổi về năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp KHCN, giới thiệu một số doanh nghiệp nhờ đổi mới công nghệ đã phát triển.

Còn theo Bộ trưởng KHCN Nguyễn Quân, ngoài ba đơn vị tổ chức truyền thống là Bộ KHCN, UBND TP Hồ Chí Minh và UBND TP Hà Nội, Techmart năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao.

“Điều này mang lại luồng gió mới cho Techmart. Chúng ta không chỉ thấy các nhà khoa học có tinh thần doanh nghiệp mà cả các doanh nghiệp có tinh thần khoa học, thậm chí những người dân có tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học tham gia Techmart, đem đến cho Techmart nhiều sản phẩm có giá trị, có sức cạnh tranh”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nói.

Có mặt trong lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặc biệt quan tâm đến những gian hàng của các nhà sáng chế không chuyên. Phó Thủ tướng hỏi cặn kẽ việc tiêu thụ sản phẩm và động viên: "Đến hội chợ này, phải tìm cách làm sao để bán được nhiều".

Với chủ đề "Liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững", Techmart 2015 thu hút hơn 750 đơn vị tham gia với 600 gian hàng. Trong đó có hơn 500 doanh nghiệp, 110 đơn vị uy tín, 22 trường đại học hàng đầu về công nghệ, 32 sở khoa học công nghệ, 57 nhà sáng chế không chuyên. Ngoài ra, còn có các sản phẩm khoa học, công nghệ đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Lào. Sản phẩm tham gia có giá trị khoa học cao, thuộc các lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, nông lâm, chế biến thực phẩm, điện, điện tử, tự động hóa, hóa chất…

Techmart 2015 còn tổ chức diễn đàn giao lưu giữa các nhóm khởi nghiệp, các cuộc tọa đàm để nhà sáng chế không chuyên tìm đầu ra cho sản phẩm…

Phân khu chức năng của hội chợ cũng được thay đổi, xen kẽ giữa các khu triển lãm là các khu vực để chuyên gia thuyết trình, kết nối với người xem, tạo thành nhiều hoạt động bên lề trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, làm tăng khả năng tương tác giữa người bán và người mua.

Có hàng chục gian hàng dành cho hệ sinh thái khởi nghiệp, 57 nhà sáng tạo không chuyên cũng bày bán sản phẩm của mình tại đây. Techmart cũng giới thiệu những kết quả nghiên cứu nổi bật như các loại vaccine, thuốc điều trị ung thư, quy trình ghép nội tạng tiên tiến, các công nghệ thay thế nhập ngoại, các giải pháp phần mềm, robot tự động hóa…

Trong ngày đầu khai mạc, đã có 14 hợp đồng, biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết với tổng giá trị là 326 tỷ 760 triệu đồng. Trong đó, hợp đồng có giá trị lớn nhất có giá trị 150 tỷ đồng chuyển giao công nghệ lò đốt rác thải sinh hoạt giữa bên bán là Công ty TNHH khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường và bên mua là Công ty cổ phần tài nguyên và môi trường. Hợp đồng có giá trị lớn thứ nhì cũng lên tới 120 tỷ đồng.

Hội chợ Công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2015 sẽ bế mạc vào ngày 4-10.

Sau đây là một số hình ảnh tại Techmart 2015:

Hàng nghìn lượt người tham quan Techmart trong ngày đầu tiên.

Không chỉ trình diễn, các doanh nghiệp còn bày bán sản phẩm.

Khu vực dành riêng cho doanh nghiệp và nông dân.

Hai trong số 57 sản phẩm của những nhà sáng chế không chuyên.

Có thể bạn quan tâm