Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dự lễ.
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh ôn lại truyền thống: “Theo đề nghị của Ban Quân sự Miền Đông và Tỉnh ủy Tây Ninh, Xứ ủy Nam bộ quyết định đánh “Tua Hai”, một cứ điểm quân sự cấp trung đoàn của địch, do trung đoàn 32 thuộc sư đoàn 21 chủ lực của ngụy đóng giữ; đồng thời là trung tâm đào tạo biệt kích, huấn luyện lính mới và có một kho vũ khí lớn được bảo vệ nghiêm ngặt để trang bị cho những đơn vị mới thành lập; là nơi địch tập trung quân đi càn quét đánh phá vùng căn cứ cách mạng, nhưng đây cũng là nơi ta có nhiều cơ sở nội tuyến. Chính những cơ sở nội tuyến này đã cung cấp tình hình địch trong căn cứ; và trong cuộc tấn công Tua Hai, đã vận động gần 400 binh lính địch đi phép hoặc trốn về quê ăn Tết, làm giảm đáng kể lực lượng chiến đấu của địch; đồng thời, cơ sở nội tuyến trực tiếp dẫn đường, lót ổ an toàn cho một bộ phận trinh sát, đặc công của ta ém sẵn trong căn cứ địch trước ngày nổ súng.
0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1 năm 1960, trận đánh Tua Hai bắt đầu. Lực lượng của ta có khoảng 5 đại đội và tỉnh đã huy động hơn 300 cán bộ, đảng viên, quần chúng trung kiên làm nhiệm vụ dân công hỏa tuyến.
Sau vài giờ chiến đấu, ta hoàn toàn chiếm lĩnh và làm chủ trận địa, phong toả kho vũ khí của địch. Lực lượng dân công mang vác súng đạn, ai cũng đem hết sức mình để mang được nhiều vũ khí và chiến lợi phẩm chuyển ra vùng căn cứ cách mạng. Kết quả trận đánh, tiêu diệt 400 tên địch, bắt 500 tên, thu 1.200 súng các loại, phá huỷ nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh.
Chiến thắng Tua Hai là phát pháo lệnh cho phong trào đồng khởi vũ trang ở Tây Ninh và trên toàn Nam Bộ, trở thành niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh, làm cho địch hoang mang, quần chúng phấn khởi vùng lên giải phóng hai phần ba số xã trong toàn tỉnh; bảy mươi phần trăm bộ máy kềm kẹp của địch ở xã, ấp bị xóa bỏ; vùng giải phóng mở rộng“.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với sự nhạy bén, sáng tạo của Xứ ủy Nam Bộ, Ban Quân sự miền Đông, tinh thần chủ động của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, Bộ đội chủ lực của miền Đông Nam Bộ kết hợp với quân và dân Tây Ninh mở cuộc tập kích vũ trang tấn công vào căn cứ Tua Hai. Và chỉ sau 3 giờ, quân và dân Tây Ninh đã làm chủ hoàn toàn căn cứ Tua Hai, diệt và loại khỏi vòng chiến đấu của hàng trăm tên địch, bắt gần 500 tù binh, thu trên 1.000 vũ khí các loại. Với khí thế Tua Hai, quân và dân Tây Ninh tiếp tục kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh và binh vận, đẩy mạnh tiến công, bóc gỡ hơn 50% đồn bốt trong tỉnh, giải phóng hoàn toàn 24 xã, giải phóng cơ bản 19 xã, tạo nên khí thế cách mạng sôi sục, rộng khắp, lan tỏa toàn Nam Bộ, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng này tới chiến thắng khác và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc.
Chiến thắng Tua Hai ghi thêm mốc son vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, ghi thêm chiến công tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chiến thắng hiện thân cho ý chí, cho khát vọng và niềm tin tất thắng của cả dân tộc vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến thắng Tua Hai là niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh, để lại nhiều bài học quý báu không chỉ cho Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh, Đảng bộ và nhân dân miền Đông Nam Bộ, mà còn để lại ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm cho Đảng ta trong việc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. “Đất nước nói chung, Tây Ninh nói riêng đang đứng trước thời cơ và thách thức đan xen trong tiến trình phát triển, với những thành tựu to lớn đã đạt được, với truyền thống cách mạng, với hào khí 60 năm Tua Hai Đồng khởi, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh đã đạt được trong những năm qua".
Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn như: 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021. "Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh với truyền thống cách mạng trung dũng, kiên cường sẽ đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua yêu nước, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ các cấp, phấn đấu đưa Tây Ninh trở thành địa phương mạnh về kinh tế, ổn định về xã hội, vững chắc về quốc phòng - an ninh; xứng đáng với truyền thống quê hương căn cứ địa cách mạng Đồng khởi Tua Hai anh hùng“, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.
Tua Hai, trận mở đầu cho cao trào Đồng khởi ở Nam Bộ