Tây Ninh đang tụt hậu so với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía nam

NDĐT - Đó là nhận định của nhóm nghiên cứu thực hiện báo cáo đề án sức cạnh tranh của tỉnh Tây Ninh và gợi ý định hướng chiến lược phát triển đến 2025, tầm nhìn 2045 vừa được UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố chiều 27-10.

 Tây Ninh đang tụt hậu so với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Báo cáo được Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giám đốc Đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright cùng các cộng sự đã “nói thẳng”, “nói thật” những hạn chế, yếu kém khiến nền kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh phát triển chậm chạp suốt nhiều năm qua.

Theo Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, so với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nhiều lĩnh vực Tây Ninh đều bị tụt hậu hoặc rơi vào tình trạng kém phát triển. Đơn cử như về dân số: Nếu như năm 1996, dân số hai tỉnh Tây Ninh và Bình Dương tương ứng là 924 nghìn người và 659 nghìn người thì đến năm 2015, con số đó là 983 nghìn người và 1.947.000 người; Tương tự, về thu nhập GRDP, năm 1996, tổng thu nhập của Tây Ninh và Bình Dương tương ứng là 2.600 tỷ đồng và 3.200 tỷ đồng thì đến 2015 con số này của Bình Dương tăng lên hơn 196.000 tỷ đồng, trong khi Tây Ninh chỉ tăng lên 61.600 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở lĩnh vực kinh tế, năng lực cạnh tranh ở cấp độ doanh nghiệp (môi trường kinh doanh, trình độ phát triển cụm ngành, hoạt động và chiến lược doanh nghiệp), năng lực cạnh tranh ở cấp độ địa phương (hạ tầng văn hóa, giáo dục y tế, hạ tầng kỹ thuật, chính sách tài khóa, đầu tư, tín dụng đều bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, phát triển rất chậm hoặc đứng im trong suốt nhiều năm.

Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra những “trục trặc” mà Tây Ninh đang phải đối diện, đó là: Thông tin dữ liệu sơ sài và không đáng tin cậy; Quy hoạch và các chỉ tiêu điều hành không có tác dụng; Cơ chế khuyến khích ngược đối với cán bộ công chức còn nhiều hạn chế; Động cơ và ý chí vươn lên của một bộ phận người dân không cao; Thiếu sự gắn kết giữa các trụ cột trong xã hội.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và bộc bạch: Đợt đánh giá lần này được xem như một lần khám tổng quát để biết Tây Ninh đang “mắc bệnh” gì và tìm hướng điều trị như thế nào.

Nhóm nghiên cứu chỉ ra các định hướng chính cho Tây Ninh như: Sự phát triển của Tây Ninh gắn liền với sự phát triển của vùng TP Hồ Chí Minh, đặt trong tâm vào cụm ngành nông nghiệp và cụm ngành du lịch, xây dựng một hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, xây dựng một bộ máy công quyền hiệu quả và tập trung phát triển nguồn nhân lực.

Để Tây Ninh “cất cánh”, nhóm nghiên cứu đề xuất ba giai đoạn mà Tây Ninh sẽ trải qua, gồm: Giai đoạn 1: Xây dựng nền tảng ban đầu (2016-2020), giai đoạn 2 – Củng cố các nền tảng phát triển (2025-2035) và giai đoạn 3 – phát triển theo chiều sâu (2035-2045). Trong các giai đoạn này, Tây Ninh phải chú trọng những vấn đề như: Tiếp thị những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Tạo dựng sự đồng thuận đồng thời làm cho người dân theo hướng tích cực và thực tế; Đột phát một cách thận trọng; Tham gia tích cực trong liên kết vùng; Xác định rõ ưu tiên trong các hoạt động kinh tế; Khơi dây sức dân và tạo dựng vốn trong xã hội; Củng cố cấu trúc vận hành địa phương;…

Có thể bạn quan tâm