Tàu cá ngư dân Phan Thiết bị mất liên lạc cách đảo Phú Quý 84 hải lý

NDO - Ngày 13/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, vào lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày, tàu CSB 7011 của Vùng cảnh sát biển 3 đã được điều động ra vị trí tàu tàu cá BTh 97478 TS của ngư dân Phan Thiết bị mất liên lạc cách đảo Phú Quý 84 hải lý vào ngày 12/7.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự kiến, đến 24 giờ cùng ngày tàu CSB 7011 sẽ có mặt tại hiện trường. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm và phương án hỗ trợ tàu cá bị mất liên lạc.

Trước đó, báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 12/7/2022, đơn vị nhận được thông tin từ bà Trần Thị Phượng, khu phố 3, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết về việc tàu cá BTh 97478TS gồm 18 lao động bị mất liên lạc khi đang hành trình về Phan Thiết. Bà Phượng là vợ ông Bùi Văn Toàn, sinh năm 1972, thường trú khu phố 8, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BTh 97478 TS.

Tàu cá BTh 97478 TS có công suất 310CV, hành nghề lưới vây rút chì xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6/2022, hoạt động khai thác tại vùng biển Trường Sa - DK1. Đến 5 giờ ngày 10/7/2022, trên đường hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình), cách đảo Phú Quý 84 hải lý về hướng tây bắc.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 9/7/2022, ông Toàn có điện thoại cho vợ và nói ngày 10/7/2022 tàu cá hành trình về cảng Phan Thiết. Đến sáng ngày 12/7/2022, không thấy tàu cá vào bến, bà Phượng gọi điện thoại cho ông Toàn nhưng không được. Từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 12/7/2022 điện thoại ông Toàn có đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng thông báo, thông tin liên quan tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc để các tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển gần khu vực tọa độ nói trên biết, hỗ trợ tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS. Phối hợp các lực lượng liên quan, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải khu vực III tiếp tục xác minh thông tin liên quan, có biện pháp, phương án hỗ trợ kịp thời.

Theo báo cáo bổ sung của Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận), danh sách đăng ký lao động trên tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc là 18 lao động. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động trên biển, có 2 lao động do đau bụng nên đã theo tàu cá của Kiên Giang vào bờ và đã bắt xe về lại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Hiện, trên tàu cá bị mất liên lạc còn lại 16 lao động.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cho biết đã có báo cáo gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và thông báo cho các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc biết, có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm. Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin Tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí có tọa độ tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm, nếu phát hiện kịp thời tiếp cận, hỗ trợ.

Đề nghị UBND và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết thông báo và huy động các tàu thuyền của địa phương hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc biết hỗ trợ, phối hợp giúp đỡ nếu phát hiện hoặc thông tin cho cơ quan chức năng biết, nếu phát hiện.

Thông tin từ Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết, thiết bị giám sát hành trình được gắn trên tàu cá BTh 97478 TS là BA-SAT-01. Tín hiệu cuối cùng của thiết bị hoạt động lúc 5 giờ 7 phút ngày 10/7/2022, tại vị trí này cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 84 hải lý về hướng tây bắc và cách Cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý.

Tàu cá ngư dân Phan Thiết bị mất liên lạc cách đảo Phú Quý 84 hải lý ảnh 1

Vị trí tàu cá BTh 97478TS bị mất liên lạc trên Hệ thống giám sát tàu cá của Tổng cục Thủy sản

Danh sách lao động trên tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc

STT

Họ và Tên

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Vị trí công việc

1

Bùi Văn Toàn

1972

P.Ðức Nghĩa, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền trưởng

2

Trần Văn Diệp

1972

P.Ðức Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Máy trưởng

3

Nguyễn Văn Hà

1968

P.Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

4

Trần Thành

1968

P.Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

5

Nguyễn Văn Mỹ

1964

P.Tiến Lợi, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

6

Hà Văn Tuấn

1977

P.Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

7

Nguyễn Thành Lăng

1980

P.Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

8

Nguyễn Thàng Liên

1986

P.Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

9

Nguyễn Thành La

1982

P.Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

10

Phan Văn Cót

1980

P.Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

11

Nguyễn Văn Thua

1990

P.Phú Tài, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

12

Võ Mót

1967

P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

13

Huỳnh Ngọc Trí

1983

P.Hưng Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

14

Lê Văn Thanh

1984

P.Bình Hưng, TP Phan Thiết, Bình Thuận

Thuyền viên

15

Lê Văn Dũng

1986

Tỉnh Bình Định

Thuyền viên

16

Bùi Văn Vinh

1980

Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Thuyền viên