Bình Thuận nỗ lực, khẩn trương tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc

NDO - Chiều 14/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận triệu tập cuộc họp nhanh với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND thành phố Phan Thiết cùng một số sở, ngành liên quan, triển khai tìm kiếm các lao động và tàu cá của ngư dân Phan Thiết bị mất liên lạc vào ngày 12/7 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc trên biển.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, tàu cá BTh 97478 TS có công suất 310CV, hành nghề lưới vây rút chì xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6, hoạt động khai thác tại vùng biển Trường Sa-DK1. Đến 5 giờ 7 phút ngày 10/7, trên hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại tọa độ 09o06’ vĩ độ bắc - 109°13’ kinh độ đông, cách đảo Phú Quý 84 hải lý về hướng Tây Bắc.

Theo danh sách đăng ký lao động trên tàu cá BTh 97478 TS là 18 lao động, tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh đã xác định trong quá trình hoạt động trên biển, có 2 lao động đã theo tàu cá của Kiên Giang vào bờ và bắt xe về lại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận); 1 lao động là ông Huỳnh Ngọc Trí, sinh năm 1983, trú phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết ở trên bờ không đi theo tàu. Hiện, trên tàu cá bị mất liên lạc còn lại 15 lao động.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn Biên phòng thông báo và đã liên lạc được với 12 tàu cá cư trú tại thành phố Phan Thiết đang hoạt động trên vùng biển gần khu vực tàu cá bị mất liên lạc để hỗ trợ tìm kiếm; phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu cho lãnh đạo thành phố Phan Thiết sẵn sàng tiếp nhận tàu cá và ngư dân khi được phát hiện đưa về bờ; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tiếp nhận, giải quyết công việc liên quan.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Phan Thiết cho biết, chính quyền địa phương đã đến gặp gỡ, động viên và đề nghị gia đình chủ phương tiện kịp thời cung cấp thêm thông tin có liên quan.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục dự báo, tính toán, khoanh định khu vực và phạm vi tàu cá dịch chuyển sau khi bị mất liên lạc trong thời điểm sóng lớn để từ đó đưa ra phương án tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Điều động ngay tàu tìm kiếm cứu nạn CN-09 của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong chiều tối hôm nay (14/7) xuất phát tới khu vực có khả năng tàu cá mất liên lạc bị chìm để tìm kiếm.

Các đơn vị, lực lượng chức năng rà soát liên lạc với các tàu cá đang hoạt động trên biển tại khu vực tàu cá bị mất liên lạc, hoặc nghi bị chìm đề nghị tham gia hỗ trợ tìm kiếm và tỉnh sẽ hỗ trợ nhiên liệu.

UBND thành phố Phan Thiết liên lạc với gia đình, người thân của các thuyền viên trên tàu bị mất liên lạc để thăm hỏi, động viên, ổn định tình hình. Chuẩn bị các phương án không để ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu vực cảng. Trong tình huống xấu nhất, có thể toàn bộ thuyền viên trên tàu cá đã tử vong, thì phải dự phòng vị trí địa điểm để đưa vào bờ…