Ở Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tây Ninh, ai cũng biết tới BS Nguyễn Tiến Dũng bởi phẩm chất đạo đức, tình thương yêu và tinh thần phục vụ người bệnh như người thân của anh. Làm việc trong môi trường độc hại, thường xuyên phải tiếp xúc với bệnh nhân có HIV/AIDS, bệnh nhân lao kháng thuốc và thậm chí cả phạm nhân, nhưng BS Nguyễn Tiến Dũng chưa bao giờ có thái độ kỳ thị, ban ơn, cho nên anh được người bệnh và người nhà người bệnh tin tưởng.
Năm 2014, sau một lần tiếp xúc với bệnh nhân lao, BS Dũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, thường xuyên sốt cao. Sau chẩn đoán, các đồng nghiệp kết luận anh đã mắc lao màng não. Dù căn bệnh nghề nghiệp khiến anh mất sức lao động tới 43%, nhưng người thầy thuốc sinh năm 1973 vẫn không từ bỏ con đường chữa bệnh cứu người. Nhớ lại những ngày tháng mang căn bệnh nguy hiểm nhất nhì trong các thể lao, BS Dũng bồi hồi chia sẻ: Bên cạnh sự chăm sóc tận tình của các cộng sự, chính tình yêu nghề nghiệp là nguồn động lực giúp anh nhanh chóng bình phục, tiếp tục cứu chữa những người không may mắc bệnh lao.
Ngoài công tác khám, chữa bệnh, BS Dũng còn tham gia nghiên cứu và báo cáo sáu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tây Ninh tổ chức. Đồng thời, anh không ngừng ứng dụng các nghiên cứu khoa học, các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hiện đại vào phục vụ người bệnh tại đơn vị như kỹ thuật mở màng phổi tối thiểu, sinh thiết hạch, rửa màng phổi... Cùng với đó, anh là đại biểu Việt Nam tham dự nhiều hội nghị về sức khỏe, y tế trên thế giới, trong đó có Hội nghị Hô hấp châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức tháng 11-2016. Với những đóng góp cho cộng đồng nói chung và ngành y nói riêng, năm 2015, BS Dũng đã vinh dự được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.
Tại tỉnh Sơn La, Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu là đơn vị đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật “Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo khớp gối”. Người đã chuyển giao thành công kỹ thuật này về Bệnh viện là ThS, BS Vũ Giang An, Phó Giám đốc Bệnh viện. Sinh năm 1977, ThS, BS Vũ Giang An đã tiên phong trong việc thực hiện các kỹ thuật vượt tuyến tại đơn vị, trong đó, tiêu biểu có “Phẫu thuật thay khớp háng toàn phần và bán phần”, “Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu thần kinh”, “Phẫu thuật vá da, ghép gân tự thân”…
Đối với các đồng nghiệp tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu nói riêng và các bệnh viện trên cả nước nói chung, BS An là tấm gương lớn về y đức. Do đặc thù về địa lý của tỉnh, hầu hết người bệnh bị chấn thương nặng tới Bệnh viện đa khoa Mộc Châu đều thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Để có thể chăm sóc một cách tốt nhất, anh đã lưu lại số điện thoại và gọi điện thông báo cho từng người bệnh đến khám theo đúng lịch hẹn. Có trường hợp bị thoái hóa khớp háng nặng, không thể đi lại và cũng không có tiền điều trị ở các bệnh viện tuyến trên, anh chờ khi có đoàn khám chữa bệnh từ thiện ở T.Ư về thì gọi điện để người bệnh được tới chữa trị, thay khớp.
Anh Hà Văn Nua (sinh năm 1968, trú tại xã Nà Mường, huyện Mộc Châu) là một trong những người bệnh như vậy. Nhà nghèo, từ nhỏ chỉ gắn bó với những thửa ruộng bậc thang, cho nên khi mắc bệnh, anh và gia đình không biết cậy nhờ ai. Nhờ sự ân cần, tận tình của BS An, anh Nua không cần phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, mà đã được thay khớp háng ngay tại Bệnh viện đa khoa Mộc Châu. Qua đó, tiết kiệm được một khoản chi phí, mà đối với gia đình anh là cả một “gia tài”.