Tập trung tuyên truyền một số nội dung quan trọng tại các cơ quan Trung ương

NDO - Chiều 25/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2023. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu nghe thông tin 2 chuyên đề: “Những khó khăn, thách thức trong điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023”; “Những kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới”.

Theo đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, trước biến động của thị trường tài chính quốc tế, tác động nhanh lên lãi suất và tỷ giá trong nước, bằng giải pháp điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thích ứng nhanh, 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã nỗ lực ổn định lãi suất, tỷ giá hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Tập trung tuyên truyền một số nội dung quan trọng tại các cơ quan Trung ương ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khái quát một số vấn đề đặt ra trong điều hành chính sách tiền tệ.

Quý 4/2022, đã tạo dư địa hấp thụ “cú sốc” USD tăng giá mạnh trên toàn cầu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hoạt động các tổ chức tín dụng. 4 tháng đầu năm nay, thích ứng nhanh với biến động trong và ngoài nước, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với lạm phát. Năm 2023, việc điều hành chính sách tiền tệ tiếp tục kiên định mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, góp phần nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập.

Về kết quả đạt được của công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng và Nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế, xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí chia sẻ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, phòng, chống cả tham nhũng, tiêu cực, với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, “cả gốc, lẫn ngọn”; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đối với nói của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Tập trung tuyên truyền một số nội dung quan trọng tại các cơ quan Trung ương ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng bộ Khối tập trung tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư các địa phương; tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…

Về công tác xây dựng Đảng, báo cáo viên và các cấp ủy tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận tại các hội nghị Trung ương khóa XIII; về kết quả của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch và chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”…

Công tác tuyên truyền tập trung lan tỏa nội dung 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Khối nêu rõ nhiệm vụ tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Cộng hòa Cuba và Cộng hòa Argentina; kết quả, đóng góp quan trọng của Việt Nam khi là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2025…