Hội nghị báo cáo viên khu vực phía nam

NDO - Ngày 10/2, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 2/2023 (khu vực phía nam). Dự, chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo của 31 Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía nam…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 cho biết, đứng chân trên địa bàn phòng thủ chiến lược trọng điểm của đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân giao phó.

Quân khu 5 đã xây dựng nên truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”.

Trong năm 2022, Quân khu 5 tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nổi bật là trong xây dựng thế trận, khu vực phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu; nắm, nhận định, đánh giá đúng tình hình, xử lý kịp thời mọi tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu có sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cao; thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu.

Hội nghị đã nghe đại diện Bộ Công an thông tin chuyên đề: “Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian gần đây - Dự báo tình hình trong thời gian tới”; lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề: “Tổng quan - tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2022, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023"; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về định hướng tuyên truyền.

Hội nghị báo cáo viên khu vực phía nam ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Phan Xuân Thủy trao tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm, cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị nhất là những người trực tiếp làm công tác tuyên giáo các cấp cần phải tập trung tuyên truyền thật tốt việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Đảng bộ các địa phương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đồng chí, cần kiên định các nguyên tắc của Đảng về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; phải nắm chắc nguyên tắc “Dĩ bất biến ứng vạn biến” trong tình hình mới; kịp thời thông báo, tuyên truyền, định hướng những vấn đề mới, những vấn đề dư luận quan tâm; thực hiện tốt phương châm “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo” của ngành Tuyên giáo trong năm 2023.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, cần nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo việc cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền miệng cũng như việc truyền đạt, chia sẻ thông tin của đội ngũ báo cáo viên tới các đối tượng cụ thể; xây dựng nội dung kế hoạch công tác tuyên truyền miệng của cơ quan, đơn vị một cách toàn diện, bài bản, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, việc làm thường xuyên, hằng ngày.

Đội ngũ báo cáo viên phải góp phần “truyền cảm hứng” khí thế, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trong đó, đội ngũ báo cáo viên cần hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, những vấn đề có tính thời sự được dư luận quan tâm; tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong thời đại 4.0 để truyền tải, cung cấp thông tin trực tiếp tới cán bộ, đảng viên, quần chúng một cách nhanh chóng, đúng, trúng… Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch…