Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp gió mùa đông bắc, khu vực giữa và nam Biển Đông có gió và mưa dông mạnh; vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển và sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa nhỏ, mưa vừa. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, cấp 4, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
Tỉnh Nam Định đã gieo cấy xong lúa đông xuân, chậm năm ngày so mục tiêu đề ra. Trước khả năng việc khai thác nguồn nước sẽ khó khăn do các hồ thủy điện không tiếp tục xả nước, tỉnh yêu cầu các công ty khai thác công trình thủy lợi ở các huyện tranh thủ lấy và dự trữ nước vào các kênh, mương, ao hồ; tổ chức khoanh vùng và điều tiết nước hợp lý cho từng vùng trong hệ thống, không để xảy ra hạn, úng. Theo Chi cục thủy lợi tỉnh Hòa Bình, lượng nước tại các công trình thủy lợi hiện nay của tỉnh chỉ có thể chủ động nước tưới cho 34.800 ha lúa đông xuân, (80% diện tích) đến cuối tháng 3. Hơn 7.000 ha không bảo đảm nước tưới, trong đó 2.500 ha chưa có công trình thủy lợi sẽ thiếu nước nghiêm trọng. UBND tỉnh chỉ đạo các huyện huy động máy bơm và huy động toàn dân làm thủy lợi để sẵn sàng chống hạn...
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hơn một tháng qua, đã có khoảng 3/50 nghìn ha điều bị nhiễm bệnh do bọ xít muỗi đỏ và thán thư hoành hành, trong đó có gần 2.000 ha đang bị bệnh nặng có nguy cơ mất trắng. Chi cục BVTV tỉnh chỉ đạo đối với những diện tích điều bị nhiễm bệnh đang trong thời kỳ ra hoa và nuôi trái, cần phòng trừ kịp thời bọ xít muỗi, bọ trĩ và bệnh thán thư để hạn chế làm khô hoa khi điều ra hoa và đậu trái non; tiến hành hun khói vào sáng sớm hoặc chiều tối để hạn chế bọ xít gây hại.
Theo Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang, năm nay mặn xâm nhập sớm và cao hơn mọi năm. Hiện độ mặn đo được tại cống Vàm Giồng (Gò Công Tây) là 8,5 gam/lít và cống Hòa Định (Chợ Gạo) là 5,5 gam/lít, ảnh hưởng đến 30.500 ha lúa đông xuân của vùng ngọt hóa Gò Công. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo các huyện trong vùng cần triển khai đồng bộ các giải pháp chống hạn, mặn hiệu quả, trong đó đặc biệt chú ý công tác vệ sinh kênh mương và sử dụng nguồn nước hợp lý.
Tỉnh Bạc Liêu đã ra quân phun xịt phòng trừ rầy nâu đồng loạt trên diện tích gần 30 nghìn ha lúa đông xuân. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo, thời gian phun xịt có hiệu quả nhất là từ ngày 28-2 đến 5-3 để tránh cháy rầy, lây lan các bệnh đạo ôn, vàng lùn lùn xoắn lá là khó tránh khỏi. Đợt rầy này, Bạc Liêu có khoảng 25 nghìn ha đến 30 nghìn ha lúa nhiễm rầy, mật độ rầy trung bình 3.000 đến 5.000 con/m2, có nơi lên đến hơn 10.000 con/m2.
Ngày 1-3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường phòng, chống dịch lở mồm long móng (LMLM), đề nghị các địa phương có dịch tập trung mọi lực lượng nhanh chóng dập tắt dịch, cách ly triệt để gia súc mắc bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng ổ dịch; nhanh chóng thiết lập chốt kiểm dịch tạm thời để ngăn chặn việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc mẫn cảm với bệnh ra ngoài vùng dịch. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhiễm bệnh, làm lây lan dịch bệnh...
Theo Cục Thú y, từ đầu năm 2011 đến nay, dịch LMLM đã liên tục xảy ra ở 933 xã thuộc 125 huyện của 23 tỉnh gồm Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Cạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Kon Tum, Hà Giang, Nghệ An, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, Phú Yên, Lào Cai, Phú Thọ, Gia Lai và Bình Phước làm gần 37.500 con trâu bò, gần 18 nghìn con lợn mắc bệnh. Trong đó, số chết và tiêu hủy là hơn 14 nghìn con.
Đến nay, dịch LMLM vẫn diễn biến phức tạp trên các tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn, Tiền Giang. Chi cục Thú y Nghệ An phối hợp các huyện cử năm đoàn cán bộ kỹ thuật thú y có mặt tại những vùng trọng điểm dịch tiến hành tiêu độc khử trùng, tiêm thuốc cho gia súc bị bệnh và hướng dẫn người dân phòng, chống dịch. Tại tỉnh Điện Biên đến nay, đã có 65/112 xã của 7/9 huyện, thị xã có gia súc bị dịch LMLM với tổng số hơn 5.100 con mắc bệnh.
Sau gần hai tháng không có thêm gia cầm bị bệnh, UBND tỉnh Bắc Cạn vừa quyết định công bố hết dịch cúm A (H5N1) trên địa bàn. UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền và cơ quan thú y từ tỉnh đến huyện tiếp tục theo dõi đàn gia cầm trên phạm vi toàn tỉnh, đề phòng phát sinh dịch tái phát.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 275 nghìn liều vắc-xin LMLM tuýp O và 27 nghìn lít hóa chất khử trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia cho sáu tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Yên, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang phòng, chống dịch bệnh.
Cây tiêu ở Quảng Nam chết hàng loạt do nấm
Từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn huyện Tiên Phước (Quảng Nam) xảy ra dịch bệnh làm hàng nghìn choái tiêu chết hàng loạt.
Nguyên nhân dẫn đến tiêu chết hàng loạt là do nấm Phytophthora sp gây ra. Khi nấm xâm nhập, các tế bào ở rễ, thân, cành, lá của cây lập tức bị phá hủy dẫn đến vườn tiêu héo rũ nhanh, gốc và phần thân gần mặt đất thối đen.
Ngành nông nghiệp và các huyện đã tích cực hướng dẫn nông dân cách điều trị bệnh bằng một số loại thuốc đặc hiệu nhưng vẫn chưa khống chế được sự lây lan của nấm Phytophthora sp.