Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, hiện nay khiếu nại đông người tại một số địa phương còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, dù đã được các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định nhưng người dân vẫn chưa đồng tình, tụ tập đông người để gây mất trật tự. Bốn nguyên nhân chính được xác định là do cơ chế chính sách liên tục thay đổi; những tranh chấp xảy ra nhiều năm vẫn chưa được giải quyết; quá trình thực hiện, sự phối hợp giữa các đơn vị tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ, đồng bộ; nhận thức hạn chế của một bộ phận người dân.
Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ và các địa phương tiếp tục thực hiện đổi mới công tác tiếp công dân; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; ban hành thông báo đối với các vụ việc đã đủ điều kiện chấm dứt thụ lý, chấm dứt giải quyết khiếu nại hành chính.
Tổng kết hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Trong hai ngày 8 và 9-8, tại Ðà Nẵng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn dự và chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003.
Báo cáo tổng kết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ: Trên cơ sở quy định của luật, từ năm 2003 đến nay, hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Giám sát tối cao của Quốc hội tại các kỳ họp, hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội, Ðoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã có những chuyển biến khá rõ nét. Nội dung giám sát tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc trong cuộc sống, bao quát hầu hết các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội... đến công tác tư pháp, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đã phân tích, làm rõ thực trạng hoạt động giám sát, nguyên nhân những hạn chế, yếu kém, đánh giá những mặt được và chưa được của luật hiện hành, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định, điều khoản cụ thể của luật. Ðể từ đó, gắn hoạt động giám sát với thực tiễn khách quan và yêu cầu đặt ra trong đổi mới hoạt động của Quốc hội, cũng như những đòi hỏi khách quan của đời sống nhân dân và bối cảnh thực tế của đất nước.
Khai mạc Diễn đàn Trẻ em quốc gia năm 2013
Sáng 8-8, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức Diễn đàn Trẻ em quốc gia năm 2013 với chủ đề "Trẻ em tham gia góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em".
Diễn đàn có sự tham gia của 173 trẻ em tiêu biểu đến từ 30 tỉnh, thành phố, đại diện cho hơn 26 triệu trẻ em trên cả nước. Tại Diễn đàn, các em được cung cấp thông tin và được đánh giá về việc tiếp nhận, thực hiện của các bộ, ngành liên quan đối với các khuyến nghị, thông điệp của trẻ em thông qua các Diễn đàn Trẻ em quốc gia năm 2009 và 2011. Ðồng thời, các em tiếp tục thảo luận, khuyến nghị về sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thông qua sáu chủ đề: An toàn tính mạng cho trẻ em và vui chơi, giải trí cho trẻ em; các biện pháp phòng, chống bạo lực tinh thần, ngược đãi, sao nhãng trẻ em; phòng, chống tình trạng tảo hôn và lao động trẻ em; trẻ em vi phạm pháp luật; các biện pháp bảo đảm quyền tham gia của trẻ em; bảo đảm quyền được tiếp cận giáo dục của trẻ em khuyết tật; trẻ em nhiễm HIV và giải pháp ngăn ngừa trẻ em bỏ học.
Trao giải thưởng "Cây bút Tuổi hồng" lần thứ 3
Tối 7-8, tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Hội đồng Ðội T.Ư và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức Lễ trao thưởng "Cây bút Tuổi hồng" lần thứ 3, năm 2013. Giải thưởng "Cây bút Tuổi hồng" lần thứ 3 với sự tham gia của gần 800 tác phẩm của 510 tác giả là các em học sinh từ 7 đến 16 tuổi tham dự với gần 665 truyện ngắn và 135 tác phẩm thơ. Ban tổ chức đã trao năm giải A (trong đó ba tác giả văn xuôi, hai tác giả thơ); năm giải B (bốn tác giả văn xuôi và một tác giả thơ); 14 giải C với sáu tác giả văn xuôi và tám tác giả thơ) và tám giải tiềm năng...
Tại buổi trao thưởng "Cây bút Tuổi hồng" lần này, Ban tổ chức cùng các tổ chức và doanh nghiệp đã trao tặng tám tủ sách thiếu nhi cho các Huyện đoàn Hương Khê và Nghi Xuân, một nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam huyện Nghi Xuân và 10 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi huyện Nghi Xuân.
Phát động nhắn tin "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam"
Sáng 8-8, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin (VAVA) Việt Nam, Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 phối hợp tổ chức phát động chương trình nhắn tin từ thiện "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam", năm 2013. Chương trình được thực hiện từ ngày 1-8 đến hết ngày 30-9. Qua hai năm tổ chức, Ban tổ chức đã nhận được 9 tỷ 483 triệu đồng. Từ số tiền trên, T.Ư Hội VAVA đã xây dựng 12 cơ sở nuôi dưỡng nạn nhân; trợ cấp làm 56 ngôi nhà; trợ cấp học bổng cho 68 trẻ em...
Ðể VAVA tiếp tục xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng, dạy nghề, xây nhà tình nghĩa, cấp học bổng, trợ giúp tìm việc làm cho con nạn nhân, triển khai xây dựng ba trung tâm tẩy độc lớn ở Hà Nội, Ðà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, các cá nhân, tập thể, nhà hảo tâm soạn tin với cú pháp "DACAM" gửi 1409, hoặc ủng hộ trực tuyến theo địa chỉ www.vava.org.vn và www.noidaudacam.net.
Nhân dịp này, Ban tổ chức trao quà tặng ba nạn nhân chất độc da cam.