Tập trung di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Bình Hưng Hòa là nghĩa trang nằm trong đô thị có quy mô lớn nhất thành phố, đang được chính quyền địa phương nỗ lực thực hiện công tác di dời, cải táng nhằm cải tạo môi trường sống, lập lại an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị để nâng cao đời sống cho người dân khu vực lân cận.
0:00 / 0:00
0:00
Quận Bình Tân tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Quận Bình Tân tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Sốt ruột chờ… di dời

Thỉnh thoảng ông Trần Hữu Ngọc tranh thủ chạy từ Bình Dương xuống tảo mộ, thăm nom ngôi mộ của người anh quá cố. Nhiều năm trước, từ khi nghe thông tin di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, ông Ngọc đăng ký làm hồ sơ bốc mộ. Nhưng đến nay đã hơn hai năm, ông Ngọc vẫn chưa nhận được thông báo về thời gian di dời vì Ban Bồi thường quận cho hay: Phần mộ này sẽ di dời giai đoạn 3 (thực hiện trong năm 2025).

“Gia đình tôi muốn bốc mộ sớm vì để lâu cũng sốt ruột, trong khi trước sau gì cũng phải di dời. Cũng như những trường hợp khác, địa phương cần thông báo chi phí hỗ trợ bốc mộ để người thân có kế hoạch thu xếp việc cải táng hay hỏa táng…”, ông Ngọc chia sẻ. Quanh phần mộ của người thân anh Nhật Thành (trú tại quận Tân Bình), nhiều người đã bốc mộ đi nơi khác từ ba, bốn tháng trước. Tuy nhiên, gia đình anh Thành vẫn đang chờ thống nhất ý kiến với người nhà ở nước ngoài, sau đó sắp xếp thời gian đăng ký bốc mộ. Anh Thành nói: “Theo tôi nắm thông tin, khi nào đến giai đoạn của khu vực mình thì đăng ký rồi khoảng một, hai tháng sẽ có người gọi hỏi ngày bốc mộ. Sau khi bốc mộ, gia đình tôi sẽ làm thủ tục hỏa táng, tiền đền bù sẽ nhận sau”.

Quan sát một vòng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, ngoài những ngôi mộ được gửi dọn dẹp, có thân nhân tảo mộ thường xuyên thì những ngôi mộ đã bốc giờ thành đám cỏ dại mọc um tùm, có nơi xà bần ngổn ngang, rác thải vương vãi.

Ngoài những người mưu sinh bằng công việc dọn dẹp khu mộ, nghĩa trang Bình Hưng Hòa rất ít người lui tới cho nên đã trở thành địa điểm tụ tập hút chích, phát sinh tệ nạn bởi nơi đây khá vắng vẻ vào chiều tối… Nhiều người dân sống dọc tuyến đường Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cho biết: Đây là khu vực tập trung nhiều ngôi mộ từ trước năm 1975 đến nay. Dù các cơ quan, ban, ngành đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, thuyết phục, kêu gọi thân nhân chủ động lên kế hoạch di dời mộ nhưng công tác di dời, giải tỏa mặt bằng vẫn rất chậm.

Thực hiện chủ trương bốc mộ tập trung

Theo Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được triển khai thực hiện theo Công văn số 4894-CV/VPTU ngày 13/8/2010 của Thành ủy thành phố và Công văn số 4119/UBND- ĐTMT ngày 23/8/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Dự án với mục tiêu cải tạo môi trường sống của khoảng hơn 300 nghìn dân tại khu vực tiếp giáp nghĩa trang gồm phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) và phường Tân Quý, Sơn Kỳ, Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú). Quy mô của nghĩa trang này là 53,61 ha. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân cho biết:

Dự án triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2014 với tổng số mộ bị ảnh hưởng là 53.956 mộ, chia làm ba giai đoạn. Hiện nay đã thực hiện cơ bản công tác bốc mộ, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án giai đoạn 1 (khu 12 ha), đạt 88% với 13.670 mộ đã di dời; đang triển khai công tác bồi thường giai đoạn 2 (khu 11,54 ha), đạt tỷ lệ 70% với 11.831 mộ đã di dời và đang chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện giai đoạn 3 (khu 16 ha), đạt tỷ lệ 21,9% với 4.725 mộ đã di dời. Hiện còn lại 23.730 mộ chưa bốc.

Nhằm giải quyết vướng mắc trong quá trình tổ chức di dời, nhất là đặc thù dự án có số lượng mộ phải di dời lớn cũng như thân nhân các mộ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, một số thân nhân đã di cư sang nước ngoài, mới đây Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương cho Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tổ chức bốc mộ tập trung đối với các mộ còn lại của dự án.

Đồng thời, quận Bình Tân cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng như đăng báo, đài, clip phóng sự, gửi thông báo và tiếp tục gọi điện thoại nhằm vận động các thân nhân đã đăng ký kê khai nhưng chưa đăng ký bốc mộ thuộc giai đoạn 1 và 2 thực hiện bốc mộ. Lập các thủ tục chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất bị ảnh hưởng trong dự án và chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các thân nhân đã bốc mộ, di dời.

Về kế hoạch triển khai thực hiện công tác bốc mộ đối với các mộ còn lại của dự án, ông Nguyễn Minh Ngọc thông tin thêm: Đối với dự án giai đoạn 1, quận phấn đấu hoàn thành công tác bốc mộ tập trung đối với các mộ còn lại của dự án trước tháng 4/2024; đối với dự án giai đoạn 2 và 3, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành công tác bốc mộ. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị thành phố và chủ các nghĩa trang tư nhân, giáo xứ, hội đoàn thực hiện công tác tuyên truyền, kêu gọi các thân nhân đăng ký kê khai, bốc mộ.

Liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, chỉnh trang nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi vừa có kết luận thống nhất chủ trương điều chỉnh phần diện tích tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc quy hoạch chức năng đất sử dụng hỗn hợp để tăng quỹ đất công trình công cộng (giáo dục, cây xanh...). Theo đó, sẽ hình thành một công viên cây xanh tập trung có quy mô lớn nhằm phục vụ nhu cầu nguời dân tại khu vực và của thành phố. Thành phố giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc hỗ trợ Ủy ban nhân dân quận Bình Tân chọn lựa đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch; nghiên cứu định hướng quy hoạch xây dựng không gian trên mặt đất và phát triển không gian ngầm, điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông tại khu vực đáp ứng yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn.