Tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

NDO - Chiều 28/5, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chủ trì hội nghị tổng kết phong trào “30 ngày, đêm” thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia và dự án của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, với nhiều vướng mắc gặp phải thời gian qua.
0:00 / 0:00
0:00
Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu tập trung cao độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu tập trung cao độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Trong “30 ngày, đêm” thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh Đồng Nai, gồm: Đường cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu; đường ven sông Đồng Nai từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản và đường Trục trung tâm thành phố Biên Hòa, đã tạo được chuyển biến rõ nét ở các khâu.

Riêng dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai 34,2km với diện tích cần thu hồi hơn 137ha đất được chia làm hai dự án thành phần.

Dự án ảnh hưởng khoảng 1.744 hộ, trong đó có 1.557 hộ phải tái định cư. Đến thời điểm hiện nay đã công khai và phê duyệt phương án bồi thường thành phần 1 là 652/975 trường hợp, đạt 66,68%; thành phần 2 là 1.316/1.803 trường hợp, đạt 72,3%.

Dù ngành chức năng liên quan đã nỗ lực, làm việc xuyên đợt lễ 30/4, 1/5 và các ngày thứ bảy, chủ nhật, nhưng do nhiều vướng mắc về xác nhận nguồn gốc đất, dẫn đến việc bứt phá tiến độ so với yêu cầu đề ra chưa thực hiện được.

Tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ảnh 1

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho rằng, việc thực hiện kế hoạch cao điểm 30 ngày, đêm giải phóng mặt bằng đã tạo sự chuyển biến về tiến độ các dự án.

Đặc biệt, tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, qua kiểm tra rà soát hồ sơ xác nhận nguồn gốc nhà, đất đã phát hiện 112 hồ sơ bồi thường có dấu hiệu chỉnh sửa hồ sơ, thay đổi chủ sở hữu tài sản, giả mạo chữ ký, tẩy xóa, viết lại giấy mua bán tay, điều chỉnh thời gian sở hữu đất, tài sản nhằm hưởng lợi chính sách.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho rằng, qua 30 ngày, đêm thực hiện kế hoạch đã tạo chuyển biến rõ nét, nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn về công tác bồi thường để thực hiện các dự án trọng điểm đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện.

Điển hình cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn được đánh giá gặp nhiều vướng mắc nhất của tỉnh Đồng Nai đã được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa chỉ đạo bố trí nhân lực của các phòng ban phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Tam Phước, Phước Tân giao ban công việc hàng ngày để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ.

Tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ảnh 2

Lãnh đạo thành phố Biên Hòa kiểm tra tiến độ, tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn phường Phước Tân ngày 27/5.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng, tiến độ các dự án có chuyển biến nhiều hơn trước. Song, thẳng thắn nhìn nhận chưa đạt được kế hoạch cao điểm “30 ngày, đêm” đề ra.

Đối với dấu hiệu 112 hồ sơ bồi thường có dấu hiệu chỉnh sửa hồ sơ, nhằm hưởng lợi chính sách tại phường Phước Tân của dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đồng chí Võ Tấn Đức yêu cầu lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa nhanh chóng xác minh, làm rõ. Nếu xác định sai phạm phải xử lý nghiêm minh, tuyệt đối không để xảy ra việc trục lợi chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai đã phát động các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện thêm “30 ngày, đêm” cao điểm giải phóng bằng 3 dự án trọng điểm trên theo tinh thần 3 ca, 4 kíp, làm thêm kể cả thứ bảy và chủ nhật, quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 3 dự án nêu trên.

Trong đó, hạ quyết tâm trước ngày 30/6/2024 dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu phải bàn giao 80% mặt bằng đối với địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành bàn giao 90% mặt bằng. Phần diện tích còn lại, cưỡng chế những trường hợp cố tình dây dưa trong tháng 7/2024.