Làm việc cả ngày lẫn đêm để giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Cán bộ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm, thứ bảy, chủ nhật và dịp lễ 30/4 để đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đề nghị áp dụng quy định bồi thường, hỗ trợ đúng quy định có lợi nhất cho người dân.
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đề nghị áp dụng quy định bồi thường, hỗ trợ đúng quy định có lợi nhất cho người dân.

Để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, ngày 22/4, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã làm việc với cấp ủy, chính quyền phường Tam Phước. Đây là một trong 2 phường của thành phố Biên Hòa có dự án đi qua, gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua.

Theo Ủy ban nhân dân phường Tam Phước, đến thời điểm này, công tác kiểm đếm đã hoàn thành 383/383 thửa đất. Phường cũng đã tiếp nhận 344 hồ sơ từ Ban Quản lý dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Đồng Nai để tiến hành các bước xác nhận nguồn gốc đất, lập hồ sơ bồi thường.

Đến thời điểm này, địa phương đã tổ chức quy chủ và bàn giao cho Ban Quản lý dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Đồng Nai 175 hồ sơ/220 thửa đất với diện tích hơn 129.711m2 và hoàn thành xét tái định cư cho 11 trường hợp đầu tiên.

Làm việc cả ngày lẫn đêm để giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ảnh 1

Khó khăn trong xác định mua bán đất không rõ ràng, khiến công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua địa bàn thành phố Biên Hòa bị chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Nguyễn Duy Tân cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua phường Tam Phước là nhiều trường hợp hộ dân có quá trình mua bán đất giấy tờ không rõ ràng, diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên thực tế đo đạc bị sai lệch. Ngoài ra, vị trí đất của nhiều thửa vẫn chưa được xác định được thời điểm xây dựng nhà để thực hiện các thủ tục liên quan về bồi thường, hỗ trợ.

Để khắc phục các khó khăn trên, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa sẽ điều thêm nhân lực chuyên môn một số phòng, ban hỗ trợ phường Tam Phước xác nhận nguồn gốc đất và lập thủ tục các hồ sơ đất đai. Bộ phận này sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết, giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được Thành ủy xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị ưu tiên, tập trung thực hiện trong lúc này. Do đó, đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương phải tập trung vào cuộc từ công tác lập thủ tục, xác minh nguồn gốc đất đến tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công dự án.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Biên Hòa cũng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải làm một cách minh bạch, áp dụng đúng quy định có lợi nhất cho người dân, tuyệt đối không được cố ý làm sai, trục lợi.

Đồng thời, mong muốn đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ phải tận tâm, đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng, thậm chí phải “hy sinh” việc tư kể cả không nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 sắp tới vì lợi ích chung, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng để thi công tuyến cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu.

Làm việc cả ngày lẫn đêm để giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ảnh 2

Khu vực dân cư ở dày đặc thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua địa bàn phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1, có chiều dài gần 54km qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, trong đó đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 34km. Riêng thành phố Biên Hòa, dự án đi qua khoảng 6km thuộc phường Tam Phước, Phước Tân và 28km của các xã, thị trấn thuộc huyện Long Khánh.

Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất gần 290ha thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành với hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng; hơn 2.400 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Theo kế hoạch ban đầu, việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện thu hồi, bồi thường, tái định cư gặp nhiều vướng mắc, khiến tiến độ dự án đang rất chậm so với yêu cầu đề ra.