Trên cơ sở đấu tranh phê bình và tự phê bình một cách thẳng thắn, Ðảng ủy PMU 18 đã xác định trách nhiệm của tập thể Ban chấp hành và các đảng ủy viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý, tổ chức các chi bộ đảng cấp dưới. Từng đảng viên trong cấp ủy đã không kịp thời phát hiện, đấu tranh với những sai phạm trong quản lý dự án đầu tư, quản lý tài chính, tài sản công, cũng như những vi phạm về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên ở đơn vị. Ban Chấp hành Ðảng bộ có chín người, thì hai người, trong đó có Bí thư Ðảng ủy và một đảng ủy viên đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam là một khuyết điểm lớn của toàn đảng bộ. Tập thể Ðảng ủy PMU 18 và đồng chí Phó Bí thư phụ trách công tác đảng đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; năm đảng ủy viên nhận mức khiển trách và một bị phê bình.
* Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Ðức vừa ký văn bản gửi Thanh tra Chính phủ xin hoãn cung cấp danh sách các dự án do Bộ đang quản lý. Theo yêu cầu trước đó của Thanh tra Chính phủ, chậm nhất đến 10-4, Bộ Giao thông vận tải phải cung cấp toàn bộ danh sách các dự án sử dụng vốn trong nước và ODA do Bộ này quản lý để Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Việc kéo dài thời gian cung cấp dự án của Bộ Giao thông vận tải sẽ dẫn đến việc chậm tiến độ thanh tra, làm rõ các sai phạm, nhất là ở các dự án do PMU18 làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, ngay trong tháng 4, Thanh tra Chính phủ sẽ lập các đoàn tiến hành thanh tra dự án của Bộ Giao thông vận tải.
* Như báo Nhân Dân đã đưa tin, từ ngày 10-4, cơ quan điều tra đã thẩm vấn bị can Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng Giao thông vận tải về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi bị bắt tạm giam, ông Tiến suy nghĩ, trăn trở rất nhiều, nhiều đêm mất ngủ và tỏ ra rất ân hận về những sai phạm đã gây ra.
Nội dung thẩm vấn Nguyễn Việt Tiến chủ yếu vẫn xoay quanh những tội danh mà cơ quan điều tra đã khởi tố. Với thái độ khai báo khá thành khẩn, ông Tiến đã thừa nhận những sai phạm liên quan trực tiếp đến bản thân mà cơ quan điều tra đã xác định như việc cho mượn xe ô-tô tạm nhập tái xuất gây thất thoát hơn bốn tỷ đồng thuế nhập khẩu, việc ép tiến độ thi công cầu Phả Lại; trách nhiệm trong hàng loạt sai phạm của dự án quốc lộ 2, quốc lộ 10...; hỗ trợ trái nguyên tắc hơn xây dựng chợ Văn An (Chí Linh, Hải Dương)... Trách nhiệm của ông Tiến trong việc phê duyệt các dự án và ông Tiến có được hưởng lợi từ các dự án thông qua việc móc nối với Bùi Tiến Dũng và các nhà thầu, doanh nghiệp "sân sau" cũng sẽ được làm rõ.
Ngược lại với thái độ khai báo thành khẩn của ông Tiến, Tôn Anh Dũng (Dũng "Huế"), bị can đã bị khởi tố về tội môi giới hối lộ, khai báo quanh co, thiếu thành khẩn và phủ nhận về việc chạy tội. Tuy nhiên, những lý lẽ mà Dũng "Huế" đưa ra hoàn toàn trái với thực tế. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh để làm rõ sự thật phi vụ chạy án.
* Về việc chạy án cho Bùi Tiến Dũng trong vụ án tiêu cực đang diễn ra tại PMU18, cơ quan điều tra đang tích cực xác minh các đường dây chạy án. Ngoài chỉ đạo Nguyễn Mậu Thôn và đàn em tìm cửa chạy án, mua chuộc những cán bộ trong Ban chuyên án, cán bộ bảo vệ pháp luật, báo chí; mục tiêu chạy án của Bùi Tiến Dũng còn là những cán bộ công an không trực tiếp liên quan đến chuyên án hòng bắc cầu chạy tội hoặc can thiệp tới tiến độ điều tra chuyên án. Theo tài liệu bước đầu, đã xác định Trung tá Nguyễn Ðình Toản (sinh năm 1966), nguyên là phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, quận Ðống Ða, Hà Nội, từng được Bùi Tiến Dũng nhờ chạy án. Sau khi vụ án PMU 18 bị phanh phui, Bùi Tiến Dũng bị bắt giữ; ngoài Nguyễn Mậu Thôn đem nộp 500 triệu đồng cho cơ quan điều tra, ông Toản cũng đã đến trình diện cơ quan điều tra nộp lại số tiền 9.000 USD (tương đương 150 triệu đồng). Lý giải về việc đem nộp cho cơ quan điều tra số tiền trên, Toản cho biết đã được Bùi Tiến Dũng cho số tiền trên, nhưng sau khi biết Bùi Tiến Dũng là con bạc triệu đô, tham những số lượng tiền lớn để đánh bạc, nên đã tình nguyện tới nộp. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi nắm được, trước khi bị bắt, Bùi Tiến Dũng đã hai lần đưa 9.500 USD và 50 triệu đồng cho Toản nhờ "giải nguy". Hiện nay, Toản đã được thuyên chuyển công tác về Ðội Quản lý hành chính, Công an quận Ðống Ða.
Song song với việc bóc gỡ các đường dây chạy án cho Bùi Tiến Dũng, cơ quan điều tra cũng lưu ý trường hợp Phó Tổng giám đốc PMU18 Nguyễn Ngọc Long (cháu ruột bị can Nguyễn Việt Tiến), từng bị khởi tố, sau đó lại được đình chỉ điều tra. Vụ việc này đang bị nghi ngờ có các hành vi tác động chạy án của ông Nguyễn Ngọc Long và bị can Nguyễn Việt Tiến. Theo kết luận điều tra số 52/PC16-Ð4 ngày 24-1-1995 về vụ án Hoàng Văn Tràng cùng đồng phạm can tội: "Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai xảy ra tại khu vực Dàm Hồng, xã Khương Ðình, huyện Thanh Trì, Hà Nội", Nguyễn Ngọc Long đã bị khởi tố do "vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai" theo điều 180 BLHS.
Kết luận điều tra nêu rõ, ông Nguyễn Ngọc Long là cán bộ của Xí nghiệp đường bộ 124 đóng tại Thường Tín, Hà Tây. Khoảng năm 1994, Xí nghiệp có nhu cầu xin mua đất làm trụ sở và làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên và giao cho ông Long đi liên hệ. Ông Long đã đến gặp ông Nguyễn Văn Hiếu để nhờ tìm mua đất và thỏa thuận việc mua bán. Biết là việc mua bán đất này phạm pháp nhưng Nguyễn Ngọc Long vẫn quyết định mua và môi giới cho một số cán bộ xí nghiệp mua đất tại đây. Theo thỏa thuận, ông Hiếu đưa cho ông Long toàn bộ giấy tờ cấp đất và ông Long phụ trách thu tiền trực tiếp, sau đó đưa giấy tờ cho người mua. Giá mua bán đất được thống nhất là 145.000 đ - 160.000 đ/m2. Kết quả điều tra đã xác định rõ ông Long đã bán trái phép 5.894 m2 đất cho 37 người, thu 1,282 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, ông Long và ông Hiếu chia nhau hưởng.
Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Long về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Sau một thời gian điều tra, Cơ quan điều tra - Công an Hà Nội đã kết luận và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Long và sáu bị can khác về cùng tội danh trên.
Sau đó, sáu bị can cùng phạm tội với Long đã bị đưa ra truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Riêng với Nguyễn Ngọc Long; ngày 17-5-1995, kiểm sát viên Phạm Viết Hoan, thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội, đã ký Quyết định số 27/KSÐT đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Ngọc Long với lý do hành vi phạm tội có tính chất cơ hội; đã nộp số tiền chênh lệch để xung công quỹ Nhà nước; nhân thân tốt, phạm pháp lần đầu, đang có việc làm tại Ban quản lý dự án 18, Bộ Giao thông vận tải. Ngoài ra, Viện KSND TP Hà Nội yêu cầu "cơ quan chủ quản hoặc UBND địa phương phục hồi các quyền lợi hợp pháp đã bị tạm đình chỉ trong thời gian khởi tố" với Nguyễn Ngọc Long. Sau đó, ông Long đã về làm Phó Chánh văn phòng PMU18 và được Nguyễn Việt Tiến cất nhắc dần lên đến chức Phó Tổng giám đốc PMU18. Về trường hợp lên chức của ông Long, trong buổi gặp gỡ với báo chí tại Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Ðào Ðình Bình đã khẳng định, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đã điều chuyển một cán bộ sang làm Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án đường thủy phía nam để có chỗ cho ông Long lên thay. Trong hồ sơ cán bộ tại Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Giao thông vận tải và hồ sơ Ðảng của Nguyễn Ngọc Long, không có khai báo về vụ việc trên.
* Mở rộng điều tra vụ án tiêu cực xảy ra tại PMU18, cơ quan điều tra đã triệu tập một số đối tượng có liên quan để tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến mua sắm và cho mượn xe ô-tô của PMU18, sai phạm trong các dự án thầu...