Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

NDO - Ngày 28/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo khoa học.
Quang cảnh hội thảo khoa học.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Cát Hoa, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, 56 tham luận, ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, đại biểu đã tập trung khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới.

Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong nhận diện, nâng cao cảnh giác và tham gia phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 1

Đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại hội thảo.

Ngoài ra, một số tham luận cũng đi sâu trao đổi kinh nghiệm, các mô hình, giải pháp hiệu quả trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, các tham luận, ý kiến phát biểu đều thống nhất bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhiệm vụ phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu kết luận hội thảo.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao hơn, cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền phải chủ động, kịp thời phát hiện những thông tin xấu, độc, tham gia đấu tranh phản bác để thực hiện tốt công tác bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, thời gian tới, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen.

Trong đó, lợi dụng những hạn chế, khó khăn của đất nước, địa phương, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ triệt để gia tăng các hoạt động chống phá, tấn công, xuyên tạc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, chúng sẽ ra sức lợi dụng mạng xã hội, truyền thông số để đẩy mạnh các hoạt động phát tán các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái và luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm hơn.

Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ảnh 3

Các đồng chí đồng chủ trì hội thảo.

Điều đó đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần chủ động, nhạy bén hơn nữa trong nắm bắt, xử lý thông tin trái chiều; cung cấp, phổ biến thông tin chính xác, kịp thời để định hướng dư luận xã hội, xây dựng và cũng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; qua đó, góp phần làm thất bại âm mưu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù.