Tập đoàn đa ngành Bangladesh sẵn sàng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm và làm việc với Tập đoàn Beximco.
0:00 / 0:00
0:00
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, sáng 23/9/2023, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm công ty dược phẩm Beximco. (Ảnh: TTXVN)
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, sáng 23/9/2023, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm công ty dược phẩm Beximco. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hoạt động của Tập đoàn Beximco. Tập đoàn đã vươn lên là vị trí số 1 của Bangladesh và có mặt ở những thị trường khó tính như Mỹ, EU.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh những hợp tác kinh doanh với Việt Nam trong thời gian qua, cũng như kế hoạch, định hướng phát triển, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Beximco là tập đoàn đa ngành nhưng chú trọng về lĩnh vực dược phẩm, dệt may, đây là 2 lĩnh vực thế mạnh của Bangladesh và Việt Nam có thể hợp tác. Đồng chí đồng thời bày tỏ vui mừng khi Tập đoàn có 1 số sản phẩm sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam.

Tập đoàn đa ngành Bangladesh sẵn sàng hợp tác đầu tư tại Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham quan gian trưng bày thuốc của công ty dược phẩm Beximco. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, với thị trường 100 triệu dân của Việt Nam và thị trường ASEAN có hơn 650 triệu dân, đây sẽ là một thị trường tiềm năng đối với Tập đoàn Beximco. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, y tế và chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực được Việt Nam rất quan tâm và khuyến khích, đặc biệt các dự án, sản phẩm và giải pháp về y tế ngày càng quan trọng trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19.

Dự án nghiên cứu, sản xuất nguyên liệu làm thuốc, ứng dụng công nghệ để sản xuất thuốc chữa bệnh… là ngành nghề được ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Dự án nghiên cứu, sản xuất nguyên liệu làm thuốc, ứng dụng công nghệ để sản xuất thuốc chữa bệnh… là ngành nghề được ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Quốc hội Việt Nam mới thông qua Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi) và đang chuẩn bị sửa đổi Luật dược và dự kiến nghiên cứu xây dựng Luật Trang thiết bị y tế trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, Việt Nam chú trọng sản xuất thuốc phòng chống bệnh nhiệt đới, thuốc thú y để phục vụ nhu cầu trong nước, tuy nhiên, nguyên liệu vẫn phải nhập từ nước ngoài.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập đoàn phối hợp thành lập liên doanh với các đối tác, doanh nghiệp của Việt Nam để xây dựng nhà máy tại Việt Nam hay Bangladesh là phương án rất khả thi, hiệu quả.

Tập đoàn đa ngành Bangladesh sẵn sàng hợp tác đầu tư tại Việt Nam ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo, trước nhu cầu, mong muốn của các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp của Bangladesh mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Bangladesh và ngược lại, các doanh nghiệp trong ngành hàng không đang nghiên cứu để thực hiện.

Lãnh đạo tập đoàn Beximco bày tỏ vinh dự được tiếp Chủ tịch Quốc hội đến làm việc, mong muốn sẽ được tạo điều kiện để mở rộng thêm xuất khẩu thuốc sang Việt Nam, cũng như thành lập liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam theo như đề nghị của Chủ tịch Quốc hội.

Đây là tập đoàn đa ngành hàng đầu của Bangladesh, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và thương mại Sợi, may mặc, dược phẩm và sản xuất chế biến thực phẩm. Hiện nay, doanh nghiệp đã có hợp tác kinh doanh với Việt Nam với hai hoạt động: nhập khẩu sợi và phân phối, bán dược phẩm tại thị trường trong nước.

Hoạt động này đã kết thúc chuyến thăm chính thức Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta.