Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu Quốc hội Bangladesh.

Quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác Việt Nam với các bạn bè truyền thống

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, tại Thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ đến thăm và có bài phát biểu quan trọng trước các nhà ngoại giao, các học giả, giáo sư, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia - ngôi trường kinh tế bậc cao nổi tiếng có chiều dài lịch sử một thế kỷ, về tình hình thế giới, khu vực hiện nay và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Bulgaria. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng này.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov.

Mở “cánh cửa” hợp tác với Bangladesh và Bulgaria trên nhiều lĩnh vực

Trưa nay, 27/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. Chuyến thăm không chỉ được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận, đánh giá cao mà còn được dư luận, giới truyền thông các nước đặc biệt quan tâm.
Tích cực mở rộng hợp tác với Bangladesh và Bulgaria

Tích cực mở rộng hợp tác với Bangladesh và Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ hữu nghị với Bangladesh và Bulgaria, nhất là trong hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với cơ quan lập pháp mỗi nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Dimitar Nikolov, Thị trưởng thành phố Burgas. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm thành phố Burgas

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, sau khi kết thúc các hoạt động tại Thủ đô Sofia, sáng 26/9, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm thành phố Burgas - thủ phủ của tỉnh Burgas và là trung tâm công nghiệp, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch quan trọng của miền Đông Nam Bulgaria.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov.

Báo chí Bulgaria đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Trong thời gian thăm, làm việc tại Bulgaria theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria (từ ngày 24-26/9), các báo lớn, đài truyền hình, đài phát thanh quốc gia Bulgaria, Thông tấn xã Bulgaria đồng loạt đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh... phản ánh chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ðảng Xã hội Bulgaria Korneliya Ninova. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria

Sáng 26/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, tại Nhà Quốc hội Bulgaria, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria (BSP), Chủ tịch Nhóm nghị sĩ BSP vì Bulgaria, bà Korneliya Ninova và các thành viên Nhóm nghị sĩ BSP.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Việt Nam-Bulgaria cùng nhau quyết tâm đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới

Chiều 25/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội, GS,TS Vương Đình Huệ đã thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng trước các học giả, giáo sư, giảng viên và sinh viên Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia, ngôi trường kinh tế bậc cao nổi tiếng có chiều dài lịch sử một thế kỷ, về tình hình thế giới, khu vực hiện nay và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Bulgaria.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp Bulgaria

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 25/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria; Hiệp hội Công nghiệp Bulgaria; Công ty Geotechmin Ood chuyên về khai khoáng, xây dựng, năng lượng; Công ty Biovet JSC chuyên về thuốc thú y....
Ảnh: Báo Tin tức.

Xây dựng chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Bulgaria

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư nhân chuyến thăm và làm việc tại Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 25/9 (theo giờ địa phương), Bộ Công thương Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria, Bộ Đổi mới và Phát triển Bulgaria tổ chức Diễn đàn Chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Bulgaria.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc M&A của Tập đoàn SoFcarma (Bulgaria) Dimitar Naydenov. (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp Việt Nam và Bulgaria hợp tác kinh tế, xúc tiến thương mại

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, sáng 25/9, tại thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn SoFcarma (Bulgaria), ông Dimitar Naydenov, Giám đốc M&A (mua bán và sáp nhập) và bà Brassimira Vandeva, Giám đốc điều hành trụ sở Bulgaria, Tập đoàn DSV, Đan Mạch.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam và Bulgaria trên nhiều lĩnh vực hiệu quả, thực chất

Sáng 25/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Aleksander Nevski, trung tâm thủ đô Sofia dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury. (Ảnh: TTXVN)

Cánh cửa hợp tác rộng mở với Bangladesh

Lịch trình làm việc bận rộn những ngày qua trong chuyến thăm Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, thực chất. Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội đến Bangladesh, càng có ý nghĩa đặc biệt đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria trên tất cả các lĩnh vực

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Rosen Zhelyazkov, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 23-26/9. Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Dhaka Md. Sameer Sattar. (Ảnh: TTXVN)

Làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Bangladesh và Việt Nam

Chiều 22/9, tại Thủ đô Dhaka, tiếp lãnh đạo Liên đoàn các Phòng thương mại và Công nghiệp Bangladesh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh – Việt Nam (BVCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Dhaka (DCCI), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nhiều hoạt động hiệu quả trong thời gian qua của các tổ chức đại diện doanh nghiệp bạn, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, thương mại, công nghiệp của Bangladesh cũng như thể hiện vai trò quan trọng làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.