Cơ hội mở rộng quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam và Bangladesh

NDO - Sáng 22/9, tại Thủ đô Dhaka, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Bangladesh-Việt Nam, Ngài Shamsher M. Chowdhury, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sau chuyến thăm này sẽ chỉ đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Hội Hữu nghị Bangladesh - Việt Nam trong các hoạt động hợp tác, xem xét việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Bangladesh trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ hội mở rộng quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam và Bangladesh ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh-Việt Nam Shamsher M. Chowdhury. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội vui mừng gặp ngài Shamsher M. Chowdhury và các thành viên Ban lãnh đạo Hội, những người bạn của nhân dân Việt Nam.

Nhấn mạnh Ban lãnh đạo Hội có nhiều người từng giữ cương vị Bộ trưởng, Thứ trưởng, nguyên Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam, có người là lãnh đạo Phòng Thương mại, Công nghiệp Bangladesh…, Chủ tịch Quốc hội cho rằng điều này cho thấy Hội vững mạnh.

Sự ra mắt của Hội đầu năm 2023 là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói riêng cũng như đóng góp vào sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Bangladesh.

Trong 50 năm qua, tài sản lớn nhất và quý nhất là tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn trong chương mới của quan hệ hai nước 50 năm tới sẽ được viết tiếp với tầm mức cao hơn, hiệu quả cao hơn và người dân đóng vai trò quyết định.

Nhấn mạnh hai nước là bạn bè truyền thống, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn nhân dân Bangladesh ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Cơ hội mở rộng quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam và Bangladesh ảnh 2
Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh – Việt Nam tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bức hình sự kiện có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Hội hữu nghị Bangladesh - Việt Nam, ông Shamsher M. Chowdhury, thay mặt Ban lãnh đạo Hội chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Bangladesh đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cho rằng quan hệ 2 nước không chỉ phát triển mạnh mẽ mà có lịch sử lâu đời, có nhiều điểm tương đồng, nhân dân cùng đứng lên đấu tranh cho độc lập, tự do, đều có những hy sinh, mất mát và cuối cùng đã giành được chiến thắng.

Ông Chowdhury cho biết Bangladesh là nước đầu tiên ở khu vực Nam Á công nhận và thiết lập quan hệ Ngoại giao ở cấp Đại sứ với Chính phủ cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam; bày tỏ sự vui mừng, xúc động chia sẻ lại ấn tượng tốt đẹp khi chứng kiến sự đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam trước đây khi còn là sinh viên cũng như sự phát triển vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam khi ông là Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam. Hiện Việt Nam là 1 trong những quốc gia có vai trò quan trọng khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh được biết tới không chỉ là vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam mà còn là của tất cả những người dân đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do.

Ông Chowdhury nhấn mạnh cùng với phát triển tốt đẹp quan hệ chính trị, ngoại giao… , chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ giữa nhân dân 2 nước; là cơ hội mở rộng quan hệ ngoại giao nhân dân dân 2 nước, để người dân Bangladesh cùng chia sẻ những giá trị tốt đẹp với người dân Việt Nam.

Cơ hội mở rộng quan hệ ngoại giao nhân dân Việt Nam và Bangladesh ảnh 3
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hội Hữu nghị Bangladesh - Việt Nam Shamsher M. Chowdhury. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc tiếp, ông Chowdhury chia sẻ, trong cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc của Việt Nam, khẩu hiệu hành động trong giới sinh viên của ông là “Tên anh, tên tôi, tên chúng ta, Việt Nam! Việt Nam!”; đồng thời cho biết sắp tới Hội sẽ đề xuất Chính phủ Bangladesh về việc có thể đặt tên đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Dhaka.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chủ tịch Hội hữu nghị Bangladesh - Việt Nam về những lời nói tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao sáng kiến của Hội về đề xuất con đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu đề xuất thành công thì điều này có ý nghĩa lớn.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ sự nhất trí về việc Hội phối hợp với 2 nhóm Nghị sĩ hữu nghị để tăng cường, thắt chặt quan hệ ngoại giao nhân dân. Đánh giá cao những hoạt động của Hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị Hội góp phần tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư 2 nước với việc giới thiệu, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, kết nối với nhau, từ đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh ngày càng hoà nhập và có những đóng góp vào xã hội sở tại.