Tạp chí Lao động và Xã hội tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm xuất bản số đầu tiên

NDO - Chiều 30/10, tại Hà Nội, Tạp chí Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm xuất bản số đầu tiên (tháng 10/1968 - 10/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai. 
0:00 / 0:00
0:00
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai cho Tạp chí Lao động và Xã hội
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai cho Tạp chí Lao động và Xã hội

Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội Bùi Đức Tùng đã điểm lại những dấu mốc quan trọng của tạp chí: Trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, từ tờ Nội san Quản lý Lao động, cho đến Tập san Quản lý lao động, Tạp chí Quản lý lao động và từ tháng 3/1987 đến nay có tên gọi chính thức là Tạp chí Lao động và Xã hội, dù trong hoàn cảnh nào, chiến tranh hay hòa bình, khi còn trong cơ chế cũ hay chuyển sang cơ chế mới, các thế hệ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí đã luôn kiên trì khắc phục mọi khó khăn, bám sát tôn chỉ, mục đích để hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thông tin lý luận nghiệp vụ quan trọng của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả Tạp chí đã đạt được trong suốt 55 năm qua, đồng thời khẳng định Tạp chí Lao động và Xã hội là một trong những cơ quan truyền thông quan trọng của Bộ; luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thông tin lý luận nghiệp vụ, có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới và phát triển của Bộ, ngành; Tạp chí đã có bước phát triển vững chắc, nội dung ngày càng phong phú, đa dạng hơn.

Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng lưu ý thời gian tới, nhiệm vụ của Bộ, ngành sẽ ngày càng nặng nề, đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, Tạp chí Lao động và Xã hội cần nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

Theo đó, Tạp chí cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, nhạy bén nắm bắt các chủ trương, định hướng nghiên cứu xây dựng các chính sách, pháp luật mới trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, sáng tạo tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội với các chính sách mới; Tăng cường các bài viết có tính chất chỉ đạo, tổng kết và nghiên cứu sâu về các vấn đề phương pháp luận và cách tiếp cận mới, nắm bắt thông tin đa dạng, nhiều chiều, có những kiến giải, luận giải sâu sắc và đầy đủ hơn cả về lý luận và thực tiễn; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác truyền thông trong thời đại công nghệ số.

Trong dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai cho Tạp chí Lao động và Xã hội và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Trần Ngọc Diễn, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí.