Tạo môi trường nghiên cứu, khởi nghiệp cho sinh viên

NDO - Ngày 3/12, tại Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khai mạc Festival khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2022 và trao giải Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Trao hai giải Nhất cho nhóm tác giả.
Trao hai giải Nhất cho nhóm tác giả.

Trải qua hơn 11 tháng triển khai, Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố đã thu hút sự tham gia của 13 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn với 500 đề tài dự thi từ cấp cơ sở. 123 đề tài tốt nhất đã được chọn vào vòng thi cấp thành phố. Đa số các đề tài nghiên cứu đều gần gũi với thực tế và có tính ứng dụng cao.

Các đề tài dự thi năm nay ở 4 nhóm ngành: văn hóa, xã hội; kỹ thuật cơ khí, điện tử, công nghệ; y dược, sinh học, nông nghiệp, môi trường; giáo dục, lịch sử, ngôn ngữ, văn học.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 9 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải.

Tạo môi trường nghiên cứu, khởi nghiệp cho sinh viên ảnh 1

Đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên.

Trong đó, 2 giải Nhất được trao cho: nhóm tác giả đến từ Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) với đề tài “Tổng hợp các dẫn xuất mới chứa nhân 2-aminothiazole-3-ium và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn”, đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, đóng góp kết quả cho hoạt động y học trong vấn đề tìm kiếm các dẫn xuất kháng khuẩn; và nhóm tác giả đến từ Khoa Kinh doanh Quốc tế (trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) với đề tài nghiên cứu nhằm bổ sung cho sự thiếu hụt của các tài liệu liên quan đến tính thẩm mỹ trong bối cảnh ứng dụng ngân hàng di động tại Việt Nam.

Chương trình Festival năm nay diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: trưng bày 20 mô hình, sản phẩm sáng tạo-khởi nghiệp tiêu biểu của học sinh, sinh viên; Tọa đàm “Nên làm chủ hay làm thuê?”; Vòng chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo-Light Up Your Creativity” năm 2022.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức vai trò, cơ hội và thách thức của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong thời đại hội nhập hiện nay; đẩy mạnh công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong lập thân, lập nghiệp, cùng nhau phát triển kinh tế.