Tạo không gian xanh cho khu dân cư

Là địa phương có dân cư đông nhất nhì thành phố, Đảng bộ, chính quyền quận Bình Tân xác định chương trình tăng diện tích công viên cây xanh, công trình công cộng là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hình thành thêm nhiều mảng xanh ở các khu dân cư giúp nâng cao chất lượng và môi trường sống cho người dân được địa phương nỗ lực thực hiện, đạt hơn 99% số chỉ tiêu đề ra.
0:00 / 0:00
0:00
Công viên Trung tâm Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân quy mô 3 ha, đang được mở rộng thêm 1,1 ha.
Công viên Trung tâm Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân quy mô 3 ha, đang được mở rộng thêm 1,1 ha.

Những công trình dân sinh ý nghĩa

Thay cho bức tường rào kẽm gai vây kín khu đất bên trong toàn cỏ dại mọc um tùm bỏ hoang là thảm cỏ xanh rì mát rượi trải đều trong Công viên Trung tâm Bình Hưng Hòa B, được công nhân chăm bón và tưới nước mỗi ngày. Hình thành trên khu đất rộng 3 ha, thuộc Dự án khu dân cư Vĩnh Lộc (110 ha) thuộc phường Bình Hưng Hòa B, công viên này đã hoàn thành, đưa vào phục vụ người dân cuối năm 2023. Thứ bảy cuối tuần, tranh thủ sau giờ tập thể dục buổi sáng, một số cựu chiến binh trong Hội Cựu chiến binh phường tạt qua quán cà-phê nhỏ bên cạnh công viên uống nước, chuyện trò. Ông Phạm Quang Hạnh ở đường D3 khu dân cư Vĩnh Lộc, có nhà đối diện Công viên Bình Hưng Hòa B phấn khởi kể: “Từ khi công viên hoàn thành, người dân chúng tôi vui lắm. Sáng, chiều tập thể dục rồi vô đây hóng mát, thật là một không gian bổ ích cho người cao tuổi. Nhiều người dân ở các phường bên cạnh cũng đến đây vui chơi, thư giãn...”.

Ông Hạnh cũng cho hay, hơn 10 năm trước lúc dự án mới hình thành, nơi này toàn đất ruộng, gia đình ông lúc đó cũng giao 0,5 ha đất cho chủ đầu tư vừa làm đường vừa làm công viên. Tuy nhiên, mãi đến năm 2023 chủ đầu tư mới đầu tư xây dựng công viên trên khu đất bị bỏ hoang một thời gian dài, hình thành một công trình dân sinh ý nghĩa phục vụ cộng đồng và cũng là công viên duy nhất trên địa bàn phường. Nhìn hai đứa cháu chạy nhảy trong công viên, bà Nguyễn Thị Hào nhà cách đó chưa đến một cây số tấm tắc: “Cứ mỗi chiều, tôi đều chở cháu đến công viên này chơi vì không gian ở đây thoáng mát, yên tĩnh, công viên này ngoài mảng xanh phủ kín, còn có các dụng cụ để vui chơi cho thiếu nhi và một khoảnh hồ nước tự nhiên nằm bên trong làm cho không gian chung mát mẻ và dễ chịu, thu hút đông đảo người dân địa phương đến vui chơi, thư giãn”.

Theo Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân, Công viên Trung tâm Bình Hưng Hòa B có diện tích 3 ha (giai đoạn 1) được chủ đầu tư khu dân cư Vĩnh Lộc xây dựng và Sở Xây dựng phân cấp quản lý cho quận tháng 12/2023. Chủ đầu tư đang tiếp tục đầu tư hạ tầng công viên giai đoạn 2 với diện tích khoảng 1,1 ha, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao trong năm 2024. Đây được xem là công viên có quy mô lớn nhất trên địa bàn quận, nhằm thực hiện chương trình về phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thống kê đến nay, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã phối hợp cơ quan, đơn vị thành phố đưa chín công viên, mảng xanh vào sử dụng, với diện tích gần 10 ha, đạt 99,69% so với chỉ tiêu đề ra. Đơn cử như Công viên CV4 thuộc dự án Khu nhà ở phục vụ tái định cư và hoán đổi đất, phường Tân Tạo A có diện tích 0,53 ha; công trình tăng cường mảng xanh tại khu đất giao lộ Trần Văn Giàu-Võ Trần Chí (khu vực 1) với diện tích 1,32 ha; công trình công viên cây xanh tại dự án khu dân cư chỉnh trang Hai Thành, phường An Lạc với diện tích 0,1 ha; công trình tăng cường mảng xanh tại khu đất thuộc lộ giới Quốc lộ 1, phường Bình Trị Đông B diện tích 3,3 ha; công viên cây xanh khu đất giáp với Trường tiểu học Kim Đồng; công viên cây xanh giáp với Trường tiểu học Trần Văn Ơn với diện tích 0,55 ha...

Thêm những công viên cây xanh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân Vũ Chí Kiên chia sẻ: Quận Bình Tân tập trung ba khu công nghiệp và là quận đang phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư hoạt động, nhiều lực lượng lao động và nhân dân nơi khác đến sinh sống và làm việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội quận nhưng cũng là áp lực lớn cho quận trong việc quản lý con người, sự quá tải về giáo dục, y tế, nhà ở, vệ sinh môi trường. Chính vì vậy, chương trình phát triển cây xanh, công viên và chiếu sáng đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 12 đặt ra. Kết quả, quận đã đưa chín công viên, mảng xanh vào sử dụng, với diện tích gần 10 ha, đạt 99,69% so với chỉ tiêu đề ra. Đến năm 2030, quận phấn đấu đưa thêm ít nhất 50 ha công viên cây xanh vào sử dụng.

Theo ông Kiên, thực tế việc đầu tư, bàn giao công viên cây xanh, công trình công cộng trong các dự án nhà ở để Nhà nước quản lý còn chậm thực hiện. Nguyên nhân tại một số dự án đã được đầu tư trước đây nhưng chưa bàn giao, không có hồ sơ nghiệm thu, nay công trình xuống cấp cần phải đầu tư lại để bàn giao về Sở Xây dựng; một số dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường để đầu tư. Ngoài ra, một số dự án còn vướng các thủ tục pháp lý về thực hiện nghĩa vụ tài chính, dẫn đến kéo dài, chưa đầu tư xây dựng các hạng mục công trình công cộng để đưa vào sử dụng theo đúng quy hoạch được duyệt.

Để đầu tư, phát triển mảng xanh bảo đảm nhu cầu phục vụ dân sinh, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tiếp tục đề nghị chủ đầu tư cam kết và thực hiện đẩy nhanh việc đầu tư công viên cây xanh, mảng xanh, hệ thống chiếu sáng đô thị theo quy hoạch được duyệt, sớm đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu nhân dân.

Trước mắt, từ nay đến năm 2025, quận hoàn tất công tác di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, triển khai dự án đầu tư công viên cây xanh và cải thiện môi trường; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A). Đồng thời, quận phát động phong trào toàn dân hưởng ứng trồng cây, tận dụng các diện tích đất trống trước nhà, trong khuôn viên nhà để trồng cây, phát triển và tạo thêm nhiều mảng xanh vừa làm mát không gian sống, vừa tạo mỹ quan đô thị.