Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đà Nẵng

NDO - Ngày 16/11, nhân chuyến công tác tại Việt Nam, ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa-Nhật Bản cùng đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Kanagawa có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp Thống đốc Kuroiwa yuji và đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Kanagawa-Nhật Bản
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tiếp Thống đốc Kuroiwa yuji và đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Kanagawa-Nhật Bản

Chuyến thăm và làm việc của ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa đến Đà Nẵng nhân dịp 2 nước đang triển khai tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước Việt Nam-Nhật Bản.

Thông tin với đoàn, đồng chí Lê Trung Chinh cho biết, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với 222 dự án, trị giá hơn 1 tỷ đô-la Mỹ, chiếm 23,5% số lượng dự án và 26% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố. Đến nay, Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 4 thành phố và có quan hệ hợp tác với 15 tỉnh, thành phố của Nhật Bản, trong đó có 2 thành phố Yokohama và Kawasaki thuộc tỉnh Kanagawa.

Tại buổi tiếp, ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản cho biết, chiều tối ngày 16/11, tỉnh Kanagawa sẽ tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Đà Nẵng. Đây là dịp để thế hệ trẻ Đà Nẵng và miền trung Việt Nam hiểu hơn về Kanagawa, về Nhật Bản và sẽ là cơ hội thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa 2 bên trong thời gian tới.

Thống đốc tỉnh Kanagawa cam kết sẽ cùng các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Nhật Bản đẩy mạnh xúc tiến mở thêm các đường bay trực tiếp từ các thành phố của tỉnh Kanagawa đến Đà Nẵng. Bản thân ông sẽ làm cầu nối giới thiệu và kêu gọi các nhà đầu tư và khách du lịch đến Đà Nẵng nhiều hơn.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Đà Nẵng ảnh 1

Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản vào tìm hiểu, hợp tác đầu tư.

Chúc mừng tỉnh Kanagawa tổ chức lễ hội Kanagawa tại Đà Nẵng, đồng chí Lê Trung Chinh mong muốn thông qua lễ hội Kanagawa, người dân Đà Nẵng và du khách có cơ hội giao lưu, hiểu thêm về văn hóa của Nhật Bản, thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay, doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại thành phố rất nhiều, khách du lịch Nhật Bản cũng nằm trong nhóm đầu khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Việc xúc tiến nối lại và mở thêm nhiều đường bay trực tiếp từ Nhật Bản tới Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư và khách du lịch Nhật Bản đến Đà Nẵng nhiều hơn.

Đà Nẵng đang hướng tới kêu gọi đầu tư nhiều lĩnh vực là thế mạnh của Nhật Bản như cảng biển, hàng không, xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giáo dục y tế… Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu, hợp tác đầu tư cùng phát triển tại thành phố Đà Nẵng.