Tặng vật tư y tế chống dịch Covid-19 cho tỉnh Mondulkiri, Campuchia

NDO -

NDĐT- Ngày 16-4, tại Cửa khẩu Bu Prăng, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh dẫn đầu đoàn công tác đã tổ chức bàn giao vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia và Hội Việt kiều tại tỉnh Mondulkiri.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Tại buổi bàn giao, UBND tỉnh Đắk Nông, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã trao cho tỉnh Mondulkiri và Hội Việt kiều tại tỉnh Mondulkiri các vật tư, trang thiết bị y tế bao gồm: hóa chất HI-CHLO 70, nhiệt kế hồng ngoại, khẩu trang y tế; quần áo chống dịch, nước sát khuẩn tay khô, găng tay cao su, khẩu trang 3M N95, bình phun hóa chất... với tổng giá trị gần 500 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí địa phương.

Phát biểu tại buổi bàn giao, lãnh đạo hai bên đã thông tin cho nhau về diễn biến tình hình dịch bệnh tại hai nước, các tỉnh, đồng thời thống nhất sẽ tăng cường hợp tác, cùng nhau chia sẻ thông tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan qua tuyến biên giới.

Số lượng vật tư, trang thiết bị y tế trao tặng lần này chưa thể đáp ứng so với nhu cầu hiện nay của tỉnh Mondulkiri, nhưng đã kịp thời giúp đỡ, động viên chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang và kiều bào Việt Nam tại tỉnh Mondulkiri; góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, gắn bó sâu nặng của nhân dân, chính quyền địa phương hai tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk của Việt Nam và tỉnh Mondulkiri nói riêng, giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia nói chung.