Tăng “sức hút” cho nhà đầu tư Nhật Bản

Thời gian qua, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản ngày càng được tăng cường, nhất là ở lĩnh vực hợp tác kinh tế. Qua đó, thành phố mời gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực chuyển đổi xanh, năng lượng mới, các ngành công nghiệp lõi.

Hoạt động sản xuất Công ty TNHH Juki Việt Nam (Nhật Bản), Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động sản xuất Công ty TNHH Juki Việt Nam (Nhật Bản), Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá vai trò của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, theo lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư Nhật Bản từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Dấu ấn hợp tác này hiện hữu rõ nét qua từng dự án hạ tầng, khu công nghiệp và các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tính đến tháng 12/2025, với hơn 2.200 dự án đầu tư và tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ USD, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đã minh chứng cho niềm tin, sự kiên trì và tác phong chuyên nghiệp tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sự gắn bó của các doanh nghiệp này qua những giai đoạn thăng trầm đã tạo nên nền tảng cảm xúc bền chặt và sự tin cậy chiến lược giữa hai bên.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2025 là thời điểm đặc biệt khi Thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỷ nguyên mở rộng địa giới hành chính. Sự thay đổi mang tính chiến lược này tạo nên một Thành phố Hồ Chí Minh (mới) với quy mô chưa từng có, mở ra cơ hội to lớn về thị trường, kết nối hạ tầng và tiếp cận nguồn lực tài chính quốc tế. Trên nền tảng đó, kinh tế thành phố năm 2025 tiếp tục tăng trưởng tích cực với GRDP ước đạt hơn 83%, thu hút FDI đạt hơn 8,1 tỷ USD, trong đó Nhật Bản đứng thứ 5 về vốn đầu tư trong năm.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Toàn, Thành phố Hồ Chí Minh (mới) sẽ tập trung thực hiện năm mũi nhọn đột phá để tạo động lực phát triển. Đầu tiên là xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm nhằm thu hút dòng vốn toàn cầu. Thứ hai là phát triển chuỗi đô thị thông minh kết nối toàn vùng, tích hợp hạ tầng số và giao thông xanh, với các dự án trọng điểm đang kêu gọi đầu tư như các tuyến đường sắt đô thị và liên vùng. Thứ ba là tái cơ cấu kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, với Bình Dương (cũ) đóng vai trò hạt nhân về sản xuất công nghiệp hiện đại. Thành phố Hồ Chí Minh đang ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp. Thứ tư là phát triển kinh tế biển và logistics, hình thành các Khu thương mại tự do tại Cái Mép-Thị Vải-Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số, cùng với việc đầu tư vào năng lượng xanh như điện gió ngoài khơi và các tổ hợp lọc hóa dầu. Thứ năm là tập trung xây dựng chuỗi du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp đạt chuẩn quốc tế tại Vũng Tàu, Cần Giờ và các khu vực lân cận.

bai-151-nhatban-2-144.jpg
Một góc Khu Công nghiệp VSIP II, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh CTV).

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Việt Nam là người bạn không thể thay thế của Nhật Bản, hai bên cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực và khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trong khuôn khổ "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và thế giới". Đặc biệt, trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, trụ cột chính trong quan hệ song phương giữa hai nước, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp thông qua hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… và cùng Việt Nam tiến tới kỷ nguyên mới. “Trong bối cảnh hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu hơn nữa trong thời gian tới, việc xây dựng một môi trường kinh doanh mà các doanh nghiệp Nhật Bản có thể hoạt động thuận lợi hơn tại Việt Nam là điều vô cùng quan trọng”, ông Ono Masuo nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Kume Kunihide, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JCCH) cho biết: Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh mới đã trở thành địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước với khoảng 14 triệu người cùng quy mô kinh tế đạt 123 tỷ USD (chiếm 24% cả nước). Định hướng phát triển dựa trên tầm nhìn chiến lược “3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang và 5 trụ cột” được xem như một cấu trúc rõ ràng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển đô thị. Đặc biệt, khi được biết lĩnh vực đường sắt đã được phê duyệt bởi Quyết định của Thủ tướng với tổng cộng 27 tuyến, chiều dài 1.000km. Trong đó, ưu tiên triển khai chín tuyến với tổng chiều dài 375km, kỳ vọng rằng việc phát triển hạ tầng này sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư. Đồng thời, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh mới vươn lên trở thành một đô thị dẫn đầu khu vực châu Á. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng mong muốn được đồng hành và đóng góp vào sự phát triển đó.

Để tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn nữa, bên cạnh các chính sách ưu đãi chung về thuế và đất đai theo Luật Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các cơ chế đặc thù vượt trội thông qua việc sửa đổi Nghị quyết 98. Những điều chỉnh này bao gồm mở rộng quyền chủ động lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, áp dụng ưu đãi đặc biệt cho các dự án quy mô lớn, triển khai mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), và hoàn thiện cơ chế đối tác công tư (PPP). Ngoài ra, chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các dự án công nghệ cao, R&D và đào tạo nhân lực bán dẫn cũng được chú trọng thực hiện.

Có thể bạn quan tâm