Tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ

Sáng 4/3, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri số 18-TT/TU ngày 29/7/2017 về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng tham dự có các đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thành phố…

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 5 năm triển khai tổ chức thực hiện với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện.

Tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ ảnh 1

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo sơ kết tại hội nghị.

Công tác lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rất tích cực; Hệ thống chính quyền các cấp được xây dựng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là “công bộc” của nhân dân; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được xây dựng vững mạnh; Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đẩy mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ thành phố vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh: Thông tri số 18- TT/TU của Thành ủy là quyết sách của thành phố trong xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ.

Trong đó, sức mạnh lòng dân không ngừng được tăng cường; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của sự đồng tâm, hiệp lực. Sức mạnh đó luôn sẵn có, tiềm tàng trong con người, trong truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ ảnh 2

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao khen thưởng tặng các tập thể tiêu biểu.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng niềm tin, ý chí cho nhân dân, chú ý địa bàn trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, cần tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, sự điều hành của chính quyền, phát triển kinh tế-xã hội luôn đi cùng với củng cố quốc phòng, an ninh, chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân”.

Đồng thời, phát huy vai trò của các lực lượng trong xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ thành phố phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao khen thưởng cho 27 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Thông tri số 18-TT/TU của Thành ủy.