Tăng cường tiếng nói thanh niên trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu

NDO - Hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu COP27, ngày 1/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Báo cáo đặc biệt thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Lễ Công bố.
Toàn cảnh Lễ Công bố.

Sự kiện được tổ chức nhằm công bố những nghiên cứu, sáng kiến của các tác giả trẻ trong việc chống biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường tiếng nói và hành động của thế hệ thanh niên Việt Nam về vấn đề này.

Tham dự sự kiện có hơn 15 đại diện đến từ Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ủy ban quốc gia về Biến đổi khí hậu, Đại sứ quán Ai Cập, Anh, Italia cùng nhiều cơ quan khác của Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội.

Báo cáo thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 2022 được viết bởi 24 tác giả trẻ, với hơn 130 sáng kiến và dự án khí hậu do thanh niên khởi xướng. Đặc biệt, báo cáo này đã được giới thiệu tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại “Đối thoại Chính sách với thanh niên” do Bộ Ngoại giao chủ trì tại Hà Nội vào ngày 22/10 vừa qua.

Báo cáo tập trung vào 4 chủ đề chính bao gồm: Thanh niên với chính sách khí hậu và quá trình ra quyết định; thúc đẩy chuyển dịch nền kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn; giảm phát thải hướng tới phát thải ròng bằng “0”; thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) chia sẻ: “Biến đổi khí hậu đang diễn ra trên quy mô toàn cầu và nhanh hơn so với dự báo, nó đã tác động đến mọi mặt từ kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao, an ninh của mỗi quốc gia”.

“Tại hội nghị COP26, Việt Nam cùng với nhiều quốc gia đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ như phấn đấu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cũng như tham gia cam kết giảm phát thải khí metan toàn cầu cùng nhiều sáng kiến khác trong xu thế phát triển tất yếu của thế giới về chuyển đổi năng lượng công bằng, phát triển phát thải thấp”, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết thêm.

Đồng quan điểm với Cục trưởng, bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam khẳng định: “Lực lượng thanh niên Việt Nam (chiếm khoảng 23% dân số) cần có tiếng nói và hành động, cần được trao quyền để có thể hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0”.

“Chúng tôi sẽ cam kết hỗ trợ thanh niên Việt Nam, bảo đảm các mối quan tâm và ý tưởng của giới trẻ luôn được lắng nghe, đồng thời tiếp tục hợp tác với thanh niên để tận dụng khả năng sáng tạo của họ nhằm thúc đẩy hành động vì biến đổi khí hậu, đây còn là nghĩa vụ của UNDP trong việc bảo đảm thanh niên Việt Nam và các thế hệ sau sẽ được sống trong một tương lai công bằng, xanh và bền vững”, bà Khalidi nhấn mạnh.