Tăng cường khối đồng thuận trong thực hiện dự án đường Vành đai 4

Với sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của hệ thống mặt trận các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người dân, Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội sau thời gian ngắn đã thực hiện được nhiều phần việc khó trong giải phóng mặt bằng.
0:00 / 0:00
0:00
Chi trả tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại huyện Sóc Sơn. (Ảnh Trọng Tùng)
Chi trả tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại huyện Sóc Sơn. (Ảnh Trọng Tùng)

Nghĩa trang mới của xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn có diện tích 2ha, dự kiến đến cuối năm 2023 mới xong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Thế nhưng, nhờ sự tuyên truyền, vận động tích cực của mặt trận và các tổ chức chính trị, cùng sự ủng hộ của các hộ dân và sự đồng thuận của các dòng họ, gia đình, ngay từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão, hơn 570 ngôi mộ thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 đã hoàn thành di chuyển về nghĩa trang mới.

Ông Vũ Văn Niêm ở thôn Xuân Ấp, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn cho biết: "Dòng họ Vũ Chi có 114 ngôi mộ nằm trong diện phải di chuyển giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 4. Qua tuyên truyền của mặt trận và chính quyền địa phương, chúng tôi nhận thấy đây là dự án trọng điểm quốc gia, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân. Chính bác trưởng dòng họ Vũ Chi năm nay 90 tuổi đã vận động tất cả các gia đình trong dòng họ sớm di chuyển phần mộ của người thân và chúng tôi đã đồng lòng triển khai".

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng chia sẻ, công tác đền bù giải phóng mặt bằng của huyện đạt kết quả tốt là nhờ xác định công tác tuyên truyền, dân vận phải đi trước một bước, trong đó Trưởng ban Công tác Mặt trận phải là những người tham gia đầu tiên. Tại huyện Thường Tín, trước Tết Nguyên đán Quý Mão, huyện đã bồi thường, di chuyển 1.771 ngôi mộ. Khi thực hiện nội dung này, Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, nhà chùa cùng vào cuộc để bảo đảm yếu tố tâm linh và ý nghĩa khi di chuyển cho nên kết quả đạt được ngoài mong đợi.

Tại Hà Nội, dự án trọng điểm quốc gia đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua bảy quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Ðức, Ðan Phượng, Hà Ðông, Thanh Oai, Thường Tín. Bám sát Chỉ thị 16 của Thành ủy, Thông tri 04 của Mặt trận Tổ quốc thành phố, Mặt trận Tổ quốc 44 xã, phường có dự án Vành đai 4 đi qua đã chủ động tăng cường, linh hoạt phương thức tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, hằng tháng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đều tổ chức giao ban để nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, trong đó, có nội dung về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và định hướng dư luận xã hội. Thành viên Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng tham gia Ban Chỉ đạo triển khai Dự án, Tổ công tác tuyên truyền; phối hợp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện và Ban Chỉ đạo xã, phường trong tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện và các tổ chức thành viên thường xuyên liên hệ, trao đổi với lãnh đạo Ðảng ủy, Ủy ban nhân dân các địa phương có dự án đường Vành đai 4 đi qua để kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận của cán bộ, nhân dân để tham mưu, đề xuất phương án giải quyết, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời Thường trực quận, huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện dự án. Nhờ đó, đến nay, bảy quận, huyện, đã di chuyển được hơn 5 nghìn trên tổng số hơn 11 nghìn ngôi mộ. Trong đó các huyện Thường Tín, Sóc Sơn, Mê Linh, Thanh Oai đã cơ bản hoàn thành di chuyển mộ; đã phê duyệt và thu hồi đất được hơn 210ha đất, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đã chi trả là hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội phấn đấu đến tháng 6/2023 sẽ bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng và tháng 12/2023 cơ bản bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ðây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội giữ vai trò quan trọng. Mới đây, đại diện Mặt trận Tổ quốc bảy quận, huyện có dự án đường Vành đai 4 đi qua đã ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương yêu cầu, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của bảy quận, huyện có dự án đi qua bám sát mục tiêu, yêu cầu, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm. Mặt trận và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh tuyên truyền, bám dân, sát dân, làm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án đường Vành đai 4, công khai, minh bạch thông tin về dự án, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hành động và nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, bảo đảm hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng đã đề ra.