Buổi lễ là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Pháp trên các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải và phát triển hạ tầng đô thị.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao những đóng góp tích cực, thiết thực của Đại sứ Olivier Brochet trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ trân trọng trước những nỗ lực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải và phát triển hạ tầng đô thị.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, các hoạt động năng nổ, hiệu quả của Đại sứ Olivier Brochet đã góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp được thiết lập tháng 10/2024, đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Olivier Brochet đã phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và doanh nghiệp của Pháp với Bộ Xây dựng và các cơ quan, đối tác Việt Nam.
Thông qua vai trò kết nối của Đại sứ, nhiều cơ quan, tổ chức của Pháp như Bộ Chuyển dịch sinh thái, quy hoạch lãnh thổ, giao thông, đô thị và nhà ở; Tổng cục Kho bạc Pháp; Cơ quan Phát triển Pháp (AFD); Cục Hàng không dân dụng Pháp (DGAC)... đã tăng cường trao đổi, hợp tác với các cơ quan chức năng của Việt Nam.
Nhiều hoạt động hợp tác quan trọng đã được triển khai, trong đó có chuyến thăm của Bộ trưởng Giao thông Pháp Philippe Tabarot và Hội thảo đường sắt tốc độ cao vào tháng 3/2025; Lễ ký Ý định thư hợp tác giao thông vận tải nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 26/5/2025; Diễn đàn Đường sắt và giao thông đô thị Việt Nam-Pháp năm 2026.
Đại sứ Olivier Brochet đã góp phần kết nối nhiều doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Pháp như SNCF, Thales, Alstom, Systra, Artelia, CMA-CGM, Saint-Gobain với các đối tác Việt Nam, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Pháp tìm hiểu thị trường, mở rộng hợp tác và tham gia triển khai các dự án tại Việt Nam.
Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, những kết quả trên đã tạo động lực quan trọng để hợp tác Việt Nam-Pháp trong lĩnh vực hạ tầng tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của mỗi nước, đồng thời đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp.
Thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Việt Nam đang tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững.
Trong đó, phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển đô thị bền vững là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu hợp tác quốc tế lớn, đồng thời là những lĩnh vực Pháp có thế mạnh về công nghệ, tiêu chuẩn, kinh nghiệm quản lý và đào tạo nguồn nhân lực.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị phía Pháp tiếp tục phát huy những thế mạnh này, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Bộ trưởng khẳng định Bộ Xây dựng Việt Nam sẵn sàng phối hợp các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Pháp để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác hai bên triển khai những chương trình, dự án thiết thực, hiệu quả.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Olivier Brochet bày tỏ vinh dự khi được Bộ Xây dựng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng”, đồng thời cho rằng những kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian qua, đặc biệt sau chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron trong năm 2025, đã tạo thêm động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu.
Khẳng định Pháp luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, Đại sứ Olivier Brochet cho biết Pháp sẵn sàng tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển đô thị, hàng hải, hàng không, nâng cao năng lực hạ tầng giao thông và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.