Tăng cường hợp tác quốc tế trong hỗ trợ phong trào thanh niên Việt Nam

NDO - Ngày 11/9, tại Hà Nội, diễn ra Lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác UNFPA tại Việt Nam, do ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam làm Trưởng Đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Từ phải qua: đồng chí Bùi Quang Huy và ông Matt Jackson trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Đoàn và UNFPA tại Việt Nam giai đoạn 2023-2026.
Từ phải qua: đồng chí Bùi Quang Huy và ông Matt Jackson trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Đoàn và UNFPA tại Việt Nam giai đoạn 2023-2026.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đoàn công tác, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, khẳng định: Thời gian qua, hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được triển khai đồng bộ, trong đó có các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng, chống HIV/AIDS…

Đề cập đến những khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện các chương trình liên quan do UNFPA hỗ trợ, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết: các hoạt động chủ yếu can thiệp tập trung vào mảng chính sách, quản lý Nhà nước về thanh niên nhưng ít quan tâm đến can thiệp tạo bằng chứng, hoặc can thiệp cộng đồng hướng tới đối tượng thanh niên yếu thế.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ các chương trình do UNFPA hỗ trợ kể trên, Trung ương Đoàn không có dự án riêng, mà chỉ tham gia theo phương thức dự án thành phần. Vì vậy, các thiết kế cho thanh niên chưa được toàn diện, thiếu tính gắn kết, chưa hỗ trợ được nhiều đối với các nhiệm vụ mà tổ chức Đoàn đặt ra. Các lĩnh vực hỗ trợ từ UNFPA chủ yếu tập trung vào chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong hỗ trợ phong trào thanh niên Việt Nam ảnh 1

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Một thực tế đặt ra là, Trung ương Đoàn không được quyền chủ động trong các hoạt động do UNFPA hỗ trợ, mà trái lại thường rơi vào tình trạng chờ đợi, phụ thuộc vào các chủ dự án, gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Tóm lại, nhìn chung hoạt động các dự án vướng hàng loạt khó khăn như: cơ chế quản lý tài chính, lập kế hoạch dự án chậm, kiểm soát thu chi kho bạc không rõ quy trình, không có đối ứng để đóng VAT…

Từ tình hình thực tế nêu trên, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị UNFPA tại Việt Nam ủng hộ hỗ trợ Trung ương Đoàn xây dựng một dự án do thanh niên làm chủ để hỗ trợ toàn diện cho thanh niên giai đoạn 2023-2026 theo những định hướng, chương trình, đề án mà tổ chức Đoàn đã ban hành.

Trong đó, tập trung vào các biện pháp can thiệp sáng tạo sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền và vòng đời về sức khỏe tình dục và sinh sản, bạo lực trên cơ sở giới, sự tham gia và chuẩn bị của thanh niên và chăm sóc cho người cao tuổi, góp phần phấn đấu vươn tới các mục tiêu mang tính chuyển đổi mà UNFPA đã đề ra như loại trừ tử vong bà mẹ, quyền lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động di cư, thanh niên yếu thế.

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UNFPA tại Việt Nam đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2026. Căn cứ Biên bản ghi nhớ, Trung ương Đoàn đã đề xuất với UNFPA việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Dự án “Không ai bị bỏ lại phía sau vì mục tiêu phát triển bền vững; hỗ trợ thanh niên Việt Nam về sức khỏe tình dục sinh sản và bạo lực trên cơ sở giới; sự tham gia của người trẻ, chuẩn bị cho người trẻ và chăm sóc người già”.