Tăng cường hợp tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lào

NDĐT - Chiều 6-4, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào từ ngày 5 đến 8-4, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự cuộc tọa đàm với chủ đề “Vai trò của tổ chức quần chúng trong điều kiện hội nhập kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” tại thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thuyết trình tại buổi tọa đàm, chiều 6-4.
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thuyết trình tại buổi tọa đàm, chiều 6-4.

Tham dự có một số đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Lãnh đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước, hơn 150 đại biểu, đại diện các tổ chức chính trị xã hội như đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn, cựu chiến binh Lào.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đã thuyết trình trong hơn hai giờ về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với bốn chuyên đề lớn, đó là: Khái quát về nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; Khái quát về hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức hội tại Việt Nam; Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội trong nền kinh tế thị trường; và Một số giải pháp để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội Việt Nam trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bài thuyết trình của đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh nhận được sự quan tâm đặc biệt của đại biểu tham dự như những đặc điểm, quy luật, khái niệm của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, một số vấn đề khác là cơ cấu tổ chức của các tổ chức xã hội chính trị của Việt Nam, những kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đời sống chính trị tại Việt Nam… cũng được các đại biểu tham dự tọa đàm đánh giá cao.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh cũng trực tiếp trả lời hàng loạt câu hỏi của các đại biểu Lào về các công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tuyên truyền, khuyến khích nhân dân tham gia các công tác xã hội, việc khuyến khích làng nghề truyền thống có thế mạnh tại Việt Nam, việc xây dựng làng văn hóa nói tiếng tiếng Môn Khơ-me tại miền Nam Việt Nam và định hướng du lịch thuộc các vùng có người dân tộc Mông sinh sống tại Sa Pa của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, bà Vi-ma-la Kẹo-pạ-sợt, chuyên viên Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước khẳng định bài thuyết trình của đồng chí Trương Thị Ngọc Anh tại buổi tọa đàm có rất nhiều nội dung mới và mang tính thực tiễn, rất phù hợp với tình hình hiện nay tại Lào, bài thuyết trình rất sinh động cùng hơn 10 clip minh họa, hỗ trợ. Vì vậy, dự tọa đàm và nghe thuyết trình của đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, cán bộ, chuyên viên của các tổ chức chính trị xã hội Lào đã được tiếp cận rất nhiều vấn đề mới, vấn đề xã hội đang quan tâm hiện nay, sẽ giúp nâng cao nhận thức cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là vận động nhân dân nghe và làm theo các chính sách của Đảng NDCM và Nhà nước Lào.

Trước đó, sáng 6-4, Đoàn đại biểu Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với với đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Chăn-thạ-vông Xẻn-a-mát-môn-ti, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tới đồng chí Đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Tại cuộc hội đàm, bàn về Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào dự kiến tổ chức năm nay tại Việt Nam, hai bên vui mừng nhật thấy, trong thời gian qua, các nội dung trong Thông báo chung ký kết tại tỉnh Khăm Muồn (Lào) năm 2014 đã được thực hiện rất tốt. Hai bên nhất trí các nội dung sẽ được đưa vào chương trình nghị sự Hội nghị quốc tế lần này, đó là tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện việc phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào góp phần tăng cường và phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào giai đoạn 2017 - 2019; ký Bản Thông cáo chung giữa hai tổ chức; ký Bản giao ước thi đua giữa các tỉnh có chung đường biên giới với sự tham gia của Lãnh đạo và đại biểu của 10 tỉnh giáp biên hai nước, cùng nhau tiếp tục tăng cường thực hiện Bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên để góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển giai đoạn 2017 - 2019, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Hai bên cũng bàn về việc tổ chức các hoạt động giao lưu ở cấp địa phương giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lào, đặc biệt là các tỉnh có giáp biên, chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Lào, 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Tổ chức tốt việc kết nghĩa giữa người dân hai nước, đặc biệt là kết nghĩa trực tiếp giữa làng với làng tại các khu vực biên giới.

Nội dung thứ hai của cuộc hội đàm là về việc Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh thông báo với phía Lào, tại hội nghị sẽ: Đánh giá việc triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Cam-pu-chia giai đoạn 2014 - 2016; Thảo luận, thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác giai đoạn 2017 - 2019; Ký bản Ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2017 - 2019.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đề xuất nhân dịp này, đoàn đại biểu Lào và Cam-pu-chia sẽ đến chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, và TP Hà Nội, dự Gala văn nghệ chào mừng thành công Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước...

Tại hội đàm, đồng chí Chăn-thạ-vông Xẻn-a-mát-môn-ti, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước đề nghị Việt Nam xây dựng Dự án đào tạo dài hạn ba năm cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước, mỗi năm hai đoàn, trong đó các chuyên đề tập trung vào một số vấn đề mới mà Lào vừa tập trung nghiên cứu nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác mặt trận đó là: dân tộc, tôn giáo, cơ quan đoàn thể và hợp tác quốc tế. Trước mắt, các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm nay tại Việt Nam sẽ tập trung cho cán bộ ở T.Ư của Lào và từ năm sau sẽ phục vụ cán bộ địa phương, các tỉnh.

Đồng chí Chăn-thạ-vông Xẻn-a-mát-môn-ti cũng cho biết, hiện nay trình độ của một số cán bộ Mặt trận Lào tại địa phương còn nhiều hạn chế, đây là vấn đề phía Lào nhận thức thấy là cần phải nhanh chóng khắc phục và kiến nghị phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào. Liên quan việc tổ chức các khóa đào tạo năm 2017, đồng chí Chăn-thạ-vông Xẻn-a-mát-môn-ti cho rằng, việc đổi mới phương pháp là học lý thuyết tại Lào và đi thực tế tại Việt Nam sẽ giúp cho các học viên nhanh chóng nhận thức được vấn đề và nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn công việc.

Theo kế hoạch, ngày 7-4, đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục có các hoạt động làm việc và đến chào một số lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào.

Có thể bạn quan tâm