Tăng cường giáo dục thiếu nhi ở cả trong và ngoài nhà trường qua phong trào

NDO - Chiều 5/1, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Hội đồng Đội Trung ương lần thứ nhất, khóa IX. Qua đây, công bố quyết định thành lập Hội đồng Đội Trung ương khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 41 đồng chí; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Trung ương khoá IX.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức Đội là giáo dục thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Nhìn chung, trong cả 2 môi trường giáo dục thiếu nhi là trong và ngoài nhà trường, phương pháp hiệu quả nhất đối với tổ chức Đội là thông qua phong trào. Bởi phong trào xuất phát từ thực tiễn của cuộc sống để đáp ứng nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng của thiếu nhi; nơi các em tự học tập, tự rèn luyện để trưởng thành.

Vì thế, phong trào càng có tính ổn định lâu dài thì càng ăn sâu vào tâm thức thiếu nhi, đồng thời cần đổi mới nội dung và phương thức để mang “hơi thở” thời đại mới, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu ngày càng cao của thiếu nhi.

Tăng cường giáo dục thiếu nhi ở cả trong và ngoài nhà trường qua phong trào ảnh 1

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo chương trình làm việc của Hội đồng Đội Trung ương khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029; Kế hoạch triển khai Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2024.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo về tình hình trẻ em; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và hoạt động của tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em năm 2023; hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội; một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ II, năm học 2023-2024.

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Hội đồng Đội Trung ương khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 41 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII tiếp tục được giới thiệu làm Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa IX.