2,2 tỷ đồng học bổng hỗ trợ 200 học sinh và sinh viên hoàn cảnh khó khăn

NDO - Với chủ đề "Chắp cánh ước mơ cho tương lai bền vững", học bổng "SCG Sharing the dream 2023" sẽ trao học bổng tặng 100 học sinh, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp và 100 sinh viên với mức hỗ trợ 15 triệu đồng/trường hợp.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Ban tổ chức và các bộ, ngành liên quan trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.
Đại diện Ban tổ chức và các bộ, ngành liên quan trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Tập đoàn SCG tổ chức chương trình trao học bổng tặng học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn "SCG Sharing the dream 2023".

"SCG Sharing the dream" được phát động lần đầu vào năm 2007; trong 16 năm qua đã hỗ trợ học bổng hơn 5.500 học sinh, sinh viên trên cả nước, với tổng giá trị 38 tỷ đồng.

Trong số những cá nhân từng nhận học bổng, có em Hoàng Thị Thương, lớp 6A Trường trung học cơ sở An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Sinh ra trong gia đình đặc biệt khó khăn, lại mắc căn bệnh thiếu máu, số lần phải tới bệnh viện của Thương nhiều tới mức bản thân em cũng không nhớ hết. Tuy nhiên, cô bé vẫn thường xuyên đạt kết quả học tập tốt và từng giành giải trạng nguyên cấp huyện và cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, có thể kể đến Nguyễn Trọng Tính (sinh viên năm thứ tư, Trường đại học Cần Thơ), là tấm gương tích cực tham gia hoạt động xã hội trong cả vai trò ban tổ chức và tình nguyện viên, đặc biệt là các chương trình "Tiếp sức đến trường", "Xuân tình nguyện"... Nổi bật nhất, Tính và nhóm tình nguyện vừa triển khai dự án “Ngón tay giả bán tự động”, với mục đích hỗ trợ người khuyết tật.

2,2 tỷ đồng học bổng hỗ trợ 200 học sinh và sinh viên hoàn cảnh khó khăn ảnh 2

Hoàng Thị Thương chia sẻ về những nỗ lực của bản thân tại chương trình. Ngoài cùng bên phải trong ảnh là tấm gương tình nguyện Nguyễn Trọng Tính.

Từ năm 2022, hoạt động trao học bổng ý nghĩa nêu trên có thêm sự đồng hành từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương.

Được biết, năm nay, "SCG Sharing the dream" quyết định trao 100 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn; trao 100 suất học bổng, mỗi suất 15 triệu đồng tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường đại học công lập thuộc các chuyên ngành: khoa học kỹ thuật, môi trường, thiết kế và nhóm ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, marketing.

2,2 tỷ đồng học bổng hỗ trợ 200 học sinh và sinh viên hoàn cảnh khó khăn ảnh 3

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Lê Hải Long (bên trái) nhận biển tượng trưng 200 suất học bổng "SCG Sharing the dream" 2023 từ ông Praween Wirotpan, Tổng Giám đốc SCG Việt Nam.

Đặc biệt, sinh viên nhận học bổng có cơ hội tham gia nhiều hoạt động gắn kết như các khóa đào tạo “Kỹ năng đổi mới xã hội” thông qua các dự án xã hội thực tế; thực hiện các dự án cộng đồng, các hoạt động xanh trên phạm vi cả nước.