Tặng, biếu quà Tết phải vì mục đích trong sáng

Hiếm có quốc gia nào phải ra quy định về chúc Tết và tặng quà Tết như nước ta, vì nhiều năm qua, việc tặng, biếu quà Tết trong không ít cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước bị biến tướng theo chiều hướng tiêu cực: tặng quà, biếu quà thay cho việc hối lộ và chi trả “hoa hồng”.

Chúc Tết và tặng quà Tết vốn là nét đẹp văn hóa, mang ý nghĩa tri ân người đã giúp đỡ mình, mang ý nghĩa động viên, chia sẻ với những người thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn. Người tặng quà và người nhận đều cảm động vì tấm lòng của nhau. Không có quà cũng không sao, vì là tình người nên không đong đếm làm gì.

Ngày Tết, ở nhiều nơi, cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp lo Tết cho người nghèo, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhiều nhà hảo tâm, người dân tặng quà cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải ăn Tết tại các bệnh viện. Ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, nhiều chủ sử dụng lao động người nước ngoài đến tận các khu nhà trọ tặng quà Tết cho công nhân… Những đồng tiền sẻ chia; tấm vé xe về quê dịp Tết; cặp bò giống làm kế sinh nhai; hộp mì, chai dầu ăn khi hoạn nạn... trong xã hội, không thiếu những hành động tặng quà xuất phát từ mục đích tốt đẹp, rất đáng được biểu dương, nhân rộng.

Đến Tết này, vẫn phải nhắc lại Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư: Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, địa phương tặng quà cho lãnh đạo Trung ương, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội… Cần phải nói điều này bởi vì vẫn còn tình trạng sử dụng công quỹ, ngân sách nhà nước để biếu, tặng quà cấp trên, tặng quà đối tác không đúng quy định. Mới đây, trong Chỉ thị số 34-CT/TTg ngày 28-12-2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước quán triệt, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp.

Việc biếu, nhận quà là hoạt động tự thân, do mỗi cá nhân tự quyết định. Rất khó xác định đâu là quà tặng, đâu là hối lộ, chỉ người trong cuộc mới biết. Nhưng người trên làm đúng, người dưới cũng sẽ làm theo, sự tự giác là yếu tố quyết định. Chỉ mong rằng, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý tự thấy có trách nhiệm nêu gương trong việc tặng quà, nhận quà Tết, chủ động, tự giác thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định trách nhiệm nêu gương, nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống việc tặng quà, nhận quà vì vụ lợi.

Đây là việc khó, nhưng không thể không làm vì xu thế chung của xã hội là tiến bộ, công bằng, văn minh. Lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần nêu gương để giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp, để ngày Tết thêm ấm tình đồng chí, anh em.