Tấn công mạnh hơn nữa vào những tụ điểm ăn chơi thác loạn

Thời gian qua, thông tin trên báo chí cho biết lực lượng công an ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã khám phá và bóc dỡ nhiều tụ điểm ăn chơi thác loạn núp dưới bóng các bar, karaoke, sàn nhảy, vũ trường…Dư luận đặt câu hỏi, tại sao những tụ điểm như vậy hoạt động lâu rồi mới bị lực lượng công an phát hiện và bóc dỡ? Ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng như nhiều thành phố lớn khác như Hải Phòng, Đà Nẵng… còn bao nhiêu tụ điểm thác loạn như vậy chưa bị triệt phá?

Những tụ điểm ăn chơi được xây dựng như những lôcốt là nơi đêm đêm hàng trăm người chủ yếu là thanh niên đến tụ tập ăn uống, rồi nhảy, rồi lắc... Hầu hết những ai đã vào những tụ điểm như vậy trước khi lắc đều sử dụng các chất ma tuý tổng hợp. Họ đốt hàng triệu đồng cho mỗi đêm chơi. Và họ đốt luôn cả tuổi thanh xuân, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong những cơn lắc triền miên như thế. Để rồi cha mẹ họ sẽ chu cấp hoặc chính bản thân họ sẽ lại đi kiếm tiền bằng những cách phi pháp để "đốt" trong các nhà hàng vũ trường nhằm thoả mãn cơn nghiện ăn chơi thác loạn hàng đêm. Thật là nguy hại.

Triệt phá các tụ điểm ăn chơi này có khó không? Có người đã đề nghị các lực lượng chức năng cần phải kiên quyết xử lý đối với những hoạt động làm băng hoại đạo đức này. Nó là thứ văn hóa cặn bã được du nhập vào nước ta mà không có sự sàng lọc, thẩm định cần thiết. Nó lại dễ dàng thâm nhập vào giới trẻ, đánh gục họ ngay khi họ chỉ có ý định "thử" một hai lần "cho biết". Thứ văn hoá độc hại này khi xâm nhập vào nước ta lại được sự tiếp sức của một bộ phận những người thích kiếm tiền bằng những cách không trong sạch, thậm chí không loại trừ khả năng có bàn tay của những tổ chức nước ngoài thực hiện việc rửa tiền bằng cách đầu tư vào loại hình dịch vụ nhà hàng vũ trường ở nước ta. Nếu để thứ văn hoá này tiếp tục lan tràn thì nó sẽ làm hỏng một bộ phận không nhỏ thanh niên của nước ta. Chính vì thế, các lực lượng chức năng không chỉ cần nhạy cảm, mà còn cần quyết tâm cao nhằm phát hiện và triệt phá tất cả những tụ điểm ăn chơi thác loạn đó. Khi đã có quyết tâm cùng với tai mắt của quần chúng nhân dân thì những lôcốt ăn chơi, dù được xây dựng công phu đến thế nào đi nữa, cũng không khó để phát hiện và triệt phá.

Một xã hội phát triển lành mạnh không thể để cho những thứ văn hoá không lành mạnh, thậm chí là độc hại và nguy hiểm, xuất hiện tràn lan để rồi lấn át cái lành mạnh. Các cơ quan chức năng cần phải nhạy bén hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, phải thể hiện được hiệu năng của bộ máy công quyền, tấn công vào những lôcốt ăn chơi đang gây ra bức xúc cho người dân, làm trong sạch xã hội.

Có thể bạn quan tâm