Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công bố Quyết định quy hoạch.

Công bố Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy được xác định phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành. Hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đóng vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội cần được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Ảnh minh họa. (Ảnh: HÀ ANH)

Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.
[Infographic] 6 vùng phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

[Infographic] 6 vùng phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

Về tổ chức không gian phát triển vùng, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức không gian phát triển theo 6 vùng, gồm: vùng trung du và miền núi phía bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thái Nguyên thông qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Chiều 20/7, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã biểu quyết thông qua quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, là nền tảng để xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên 10 năm tới.