1. Vũ Xuân Bùng (giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP Vũng Tàu), tác giả chương trình Hỗ trợ giảng dạy và học tập chương hàm số (XB/1890). Phần mềm XB/1890 sử dụng hai ngôn ngữ Pascal và Delphi, có thể chạy chương trình trên CD-ROM hoặc cài đặt vào máy tính dùng hệ điều hành Windows, được cung cấp miễn phí tại http://www.echip.com.vn/.
2. Võ Thị Diệu Hằng (hiện cư ngụ tại Paris, Pháp), sáng lập và điều hành VietSciences (http://vietsciences.org, http://vietsciences.free.fr/). Vietsciences là một kho tư liệu đồ sộ về khoa học tự nhiên và xã hội, văn hóa, lịch sử Việt Nam.
Chính thức hoạt động từ tháng 2-2004, đến nay Vietsciences đã phát triển như một tạp chí khoa học phổ thông dưới dạng điện tử với sự góp sức của các học giả, giáo sư có uy tín trong và ngoài nước. Việc điều hành và mọi chi phí đều do chị Hằng tự xoay xở, không nhận bất kỳ nguồn tài trợ hoặc có khoản thu nhập nào.
3. Đỗ Đức Huyến (Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Ngôi Sao TP Hồ Chí Minh, website http://www.ngoisao.edu.vn/), nhà giáo tiên phong và tích cực thúc đẩy việc khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục; hỗ trợ đào tạo tin học cho giáo viên tại địa phương.
Năm 1991, khi còn là Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đào tạo học sinh giỏi, thầy Huyến đã quyết định đưa tin học vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông.
Từ năm 1999, ông làm Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Ngôi Sao; ngoài việc dạy tin học cho học sinh, thầy Huyến tổ chức đào tạo tin học cho giáo viên trong trường và đề xướng áp dụng phương pháp giảng dạy bằng giáo án điện tử.
4. Trần Quang Nghĩa (nguyên giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh, đã nghỉ hưu), người thực hiện chuyên mục "Thầy Giáo Làng" trên trang web của e-Chíp (http://www.echip.com.vn/). Từ tháng 8-2004, khi đang dạy môn Toán tại Trường Lê Hồng Phong, thầy Nghĩa đã đề nghị đưa toàn bộ các bài giảng, bài tập toán do thầy biên soạn lên trang web của e-Chíp để học sinh khắp nơi có thể truy cập hoặc tải về để trau dồi kiến thức toán học.
5. Nguyễn Minh Tạo (nhân viên Phòng Kỹ thuật xuất bản, Báo Quảng Nam) đã xây dựng và điều hành website http://www.tintucquangnam.org/. Nhà nghèo, không có máy tính và không có điều kiện theo học ngành công nghệ thông tin nhưng từ hơn bốn năm qua, Tạo tự mình xây dựng hết trang web này đến diễn đàn khác phục vụ mọi người. Tạo là người sáng lập và một mình tự làm mọi việc cho website http://www.tintucquangnam.org/ và diễn đàn www.nguoixuquang.com/forum/index.php. Trang tin Quảng Nam có hình thức trình bày và cấu trúc nội dung khá chuyên nghiệp, bố cục hợp lý, thuận tiện cho việc tìm kiếm.
6. Nguyễn Văn Thạnh (sinh viên năm thứ tư khoa Hóa, Đại học Bách khoa Đà Nẵng) sáng lập trang web http://www.maukhodong.net/ với mong muốn giúp đỡ những người mắc chứng bệnh hiểm nghèo: rối loạn đông máu do di truyền hay còn gọi là bệnh máu khó đông. Thạnh trực tiếp tìm kiếm tài liệu và nhập liệu nhờ chiếc máy vi tính của người bạn cùng nhà trọ. Khi nào cần vào mạng, Thạnh lại ra các tiệm dịch vụ internet. Làm việc ngày đêm, sức khỏe yếu, Thạnh phải xin nghỉ học, bảo lưu kết quả một năm để hoàn thành trang web.
Ý tưởng và việc làm của Thạnh mang ý nghĩa nhân văn qua thông điệp: "Đừng để những người bệnh máu khó đông phải chết oan vì sự thiếu hiểu biết về căn bệnh này của những người chung quanh họ".
7. Phan Xuân Trung (Giám đốc Công ty tin học y khoa Hoàng Trung, TP Hồ Chí Minh), sáng lập và điều hành website http://www.ykhoa.net/ phổ biến những kiến thức hữu ích, thiết thực giúp mọi người cần biết để tự bảo vệ hoặc cùng người thân phòng ngừa bệnh tật. Chỉ riêng phần Y học phổ thông có đến 22 chuyên mục về sức khỏe cho trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ, kiến thức về dinh dưỡng, chứng cao huyết áp, các bệnh về tai, mắt, mũi, họng...
8. Khúc Hải Vân (sinh viên khoa Văn, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội) là một người khiếm thị, đã cùng với Phạm Sơn Hà (Hiệp sĩ công nghệ thông tin 2005) sáng lập Trung tâm tin học Tia Sáng và trực tiếp dạy tin học miễn phí cho người khiếm thị. Vân và Hà đã thực hiện bộ giáo trình đào tạo tin học cho người khiếm thị trên công nghệ Daisy Book; tư vấn và cung cấp miễn phí cho bất kỳ ai có nhu cầu. Ngoài việc học và dạy tin học hằng ngày, Vân kiếm sống bằng nghề đi bỏ báo.
Buổi lễ tôn vinh các Hiệp sĩ công nghệ thông tin 2006 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 15-10 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.