Chắt lọc bí kíp gia truyền nấu nước cốt phở từ nhiều nghệ nhân cao niên, cân bằng tỷ lệ các gia vị truyền thống trong nồi nước xương được ninh 30-50 tiếng, sử dụng nước mắm ngon nhất vùng Thái Bình, Nam Định và muối phơi trên cát… tạo nên nét tinh túy của hương vị Phở Xưa của tỉnh Nam Định.
Mô hình bền vững để dược liệu trở thành kinh tế mũi nhọn của các địa phương chính là cần phải có sự kết hợp của 3 nhà gồm nhà nông-chính quyền-doanh nghiệp, vừa giúp người dân bảo đảm đầu ra nguyên liệu, vừa giúp doanh nghiệp tự chủ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn với quy trình trồng trọt được quản lý nghiêm ngặt
Trong 9 tháng đầu năm 2022, Chương trình chống Lao Quốc gia đã phát hiện được 76.072 ca bệnh lao mới, ngang bằng thời trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết năm 2022 đã vượt ngưỡng cảnh báo dịch, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp.
Bằng những xét nghiệm chuyên sâu về bào thai, di truyền, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phát hiện một ca bệnh song thai đặc biệt cùng trứng nhưng khác nhau về kiểu hình và kiểu gene. Từ đó, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khẳng định, vẫn có một số trẻ song thai cùng trứng không giống nhau 100% về kiểu gene và kiểu hình.
Gần 70 ngày sau khi con thứ 3 chào đời, N.T.T (sinh năm 1994, quê Yên Bái) đến xét nghiệm HIV và lấy thuốc ARV định kỳ tại Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm. Người phụ nữ này đang trong tâm trạng hồi hộp vì con cô đã có kết quả âm tính lần 1 với HIV. “Giờ không gì hạnh phúc hơn nếu cháu thật sự khỏe mạnh”, T. tâm sự.
Chương trình giám sát trọng điểm nhóm đối tượng nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đã khảo sát 100 bạn nguy cơ ở nhiều tỉnh, thành phố thì ghi nhận có 13 bạn nhiễm HIV. Xu hướng nhiễm HIV tăng rất nhanh trong nhóm MSM.
Nếu như trước đây 90% sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải nhập khẩu thì hiện nay con số này giảm xuống còn 40%. 60% thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất trong nước với nhiều ưu việt về chất lượng sản phẩm.
GS,TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhận định, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc phải hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Do đó, Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức nếu công bố hết dịch Covid-19.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần 42, Hà Nội ghi nhận 1.420 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận/huyện/thị xã. Số mắc tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Chỉ trong 2 tháng qua, số ca phải nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bạch Mai đã tăng gấp 3 lần, từ 70 ca tháng 8/2022 tăng lên 250 ca vào tháng 10. Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết theo chu kỳ sẽ rơi vào cuối năm 2022.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận 2 bệnh nhi dưới 6 tháng tuổi được đưa tới viện cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Mặc dù các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng trẻ không qua khỏi và bệnh nhi được chẩn đoán gặp hội chứng đột tử ở trẻ nhỏ (SIDS/Sudden Infant Death Syndrome).
18 năm mắc hội chứng sọ mặt phức tạp, gây teo lép toàn bộ 1/2 mặt bên trái, xương hàm dưới không phát triển làm cho toàn bộ khuôn mặt vẹo hết sang trái, nam thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội đã được các bác sĩ nhiều chuyên khoa phẫu thuật tái tạo lại gương mặt.
Ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, số ca đến khám và điều trị viêm da do tiếp xúc với kiến ba khoang thời điểm này tăng nhiều so với các tháng khác. Có nhiều trường hợp đến viện gặp tổn thương nặng do mắc sai lầm trong cách xử trí vết thương ở da sau khi tiếp xúc với kiến ba khoang.
Có khối dị dạng tĩnh mạch kéo dài từ vùng đùi xuống cẳng chân khiến bệnh nhi A.T đau đớn, không thể tự đi lại và có nguy cơ phải cắt bỏ chân. Rất may ở niềm hy vọng cuối cùng, bệnh nhi đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật, phục hồi chức năng đi lại cho bé.
Mắc nhiều bệnh nền, mang nhóm máu hiếm Rh (-) lại mắc sốt rét ác tính biến chứng suy đa tạng, bệnh nhân người Bỉ vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu sống ngoạn mục.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trịnh Thị Thanh Hương, Phòng Tâm lý lâm sàng, Viện Sức khỏe tâm thần, hiện nay, tỷ lệ trẻ vị thành niên đi khám về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là trẻ em khó thích ứng trong học tập, giao tiếp tăng cao.
TS Nguyễn Quang Bảy cho biết, cứ vào dịp mùa đông hằng năm, Khoa Nội tiết-Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai lại nhận rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng bàn chân nhập viện. Thường các trường hợp này vào viện trong tình trạng rất nặng, nhiều người phải cắt cụt chân.
Nhiều khoảng trống điều trị cho các vấn đề sức khỏe tâm thần, thiếu cơ sở điều trị tuyến dưới, nhận thức của người dân chưa đầy đủ khiến 2/3 người bệnh có rối loạn tâm thần chưa được chăm sóc sức khỏe tâm thần chính thức.
Nhiều bậc cha mẹ hoang mang khi thấy con mình có biểu hiện dậy thì sớm. Các bác sĩ nội tiết nhấn mạnh, có nhiều nguyên nhân gây ra dậy thì sớm, vì thế cần cho trẻ đi khám để phát hiện, điều trị kịp thời, giúp trẻ có sự phát triển về thể chất theo đúng độ tuổi.
Ung thư là căn bệnh có thể cần tới điều trị đa mô thức, bao gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, liệu pháp miễn dịch. Trong đó, liệu pháp miễn dịch là liệu pháp điều trị có rất nhiều triển vọng trong tương lai.
Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam đã được phát hiện ngay và cách ly để tránh lây lan ra cộng đồng nên nguy cơ lây lan của bệnh này trong nước rất thấp.
Hai thầy thuốc trẻ của Bệnh viện E tham gia dự án 585 tình nguyện hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe y tế tuyến cơ sở ở huyện Mù Căng Chải (Yên Bái), huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân y tế vùng cao.
PGS, TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết từ đầu năm đến nay, bệnh viện này ghi nhận hơn 3.130 ca mắc virus Adeno, 9 ca tử vong, tăng 2 ca so với con số báo cáo cách đây ít ngày.
Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc trầm cảm sau sinh rơi vào khoảng 33% sản phụ. Nhưng có tới 50% số đó không được chẩn đoán bởi chuyên gia y tế. Nhiều gia đình chưa thật sự quan tâm đến trầm cảm sau sinh dẫn tới nhiều hậu quả đau lòng.
Ăn nhiều rau sống, nuôi chó mèo trong nhà nhưng lại bỏ qua thói quen uống thuốc tẩy giun định kỳ khiến nhiều người Việt mắc bệnh ký sinh trùng, gây ra những nguy hiểm cho sức khỏe.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa liên tiếp ghi nhận các trường hợp trẻ bị đuối nước, vào viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi nặng, thậm chí có trẻ đã tử vong.
Trước đây tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tỷ lệ bệnh nhi bỏ điều trị ung thư lên tới 20%, hiện nay giảm còn dưới 10%. Với những tiến bộ của khoa học công nghệ và thuốc trong điều trị, tỷ lệ trẻ em mắc bệnh ung thư khỏi bệnh đã tăng lên rất cao, mang lại cuộc sống bình thường cho nhiều bệnh nhi.