World Travel Awards là giải thưởng nổi tiếng thế giới trong ngành du lịch. Tổ chức này vừa vinh danh Hà Nội là Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới.
Với việc tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện”, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hà Nội đã tạo một diễn đàn, một sân chơi cho những cán bộ ở cơ sở chia sẻ học hỏi kinh nghiệm; đồng thời, tôn vinh những cán bộ tâm huyết đang hằng ngày gắn bó với các phong trào ở cơ sở.
Sau thời gian bị gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, Sở Du lịch Hà Nội vừa phối hợp Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VietnamAirlines) tổ chức đón đoàn famtrip từ 12 hãng lữ hành của Australia.
Hà Nội đã tổ chức cuộc thi “Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022” để tìm kiếm những ý tưởng thiết thực, có giá trị nghệ thuật nhằm xây dựng, cải tạo các không gian công cộng trên địa bàn. Cuộc thi đã thu hút được đông đảo các nhà thiết kế, kiến trúc sư và có nhiều ý tưởng thú vị.
Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội là màn trình diễn của 12 Câu lạc bộ di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn, với những nghệ nhân giàu kinh nghiệm cùng sự tham gia của thế hệ “măng non” trong lĩnh vực bảo tồn di sản.
Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật (số 22 phố Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở thành nơi giới thiệu, trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng sáng tạo từ văn hóa truyền thống.
Với khoảng 50 sự kiện liên quan đến thiết kế sáng tạo được tổ chức, công chúng Thủ đô có dịp đắm mình trong những trải nghiệm văn hóa đầy tính sáng tạo trên địa bàn.
Đông Anh là huyện ven đô, xưa vốn thuộc vùng Kinh Bắc, nơi có bề dày văn hóa truyền thống nhưng cũng còn ít hủ tục rườm rà trong đời sống. Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong ma chay, cưới hỏi, Đông Anh hình thành nếp sinh hoạt “cưới văn minh, tang tiến bộ”.
Làng Thị Cấm (nay thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hội thi nấu cơm nhằm tri ân tướng quân Phan Tây Nhạc, một vị tướng từ thời Hùng Vương có công giúp nước. Với những giá trị độc đáo đó, Hội thổi cơm thi được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Từ ngày 28 đến 30/10, tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban Quản lý Phố sách Hà Nội phối hợp Nhà xuất bản Phụ nữ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Công ty cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn tổ chức chương trình “Phố sách tháng 10” với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội”.
Các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 tổ chức tại Việt Nam sẽ có hành trình khám phá nhiều danh thắng, di sản tại Việt Nam. Đó là cơ hội để quảng bá du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Hà Nội tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật với chủ đề ca ngợi Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước cho các thế hệ.
Để phát triển văn hóa đọc, việc xây dựng một hệ thống thư viện công cộng vươn xa đến các xã, phường, thị trấn, thậm chí là tổ dân phố, thôn làng là hết sức cần thiết. Song hiện nay, tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, hoạt động còn thiếu và yếu.
Giọng hát hay Hà Nội là một cuộc thi giàu truyền thống, được tổ chức lần đầu năm 1987. Năm nay, cuộc thi đã chọn ra ba thí sinh xuất sắc nhất ở ba dòng nhạc: Thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ. Các thí sinh lọt vào chung khảo đều có tuổi đời rất trẻ.
Thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan dân ca, dân vũ nhằm bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, tạo sức sống mới cho đời sống văn hóa ở cơ sở.
Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 thu hút hơn 500 vận động viên đến từ 30 đơn vị. Các vận động viên đã tạo ra những màn so tài sôi nổi, hấp dẫn trên sóng nước hồ Tây.
Những nét đẹp trong truyền thống khoa cử, những câu chuyện thú vị về những bậc đại khoa xưa được Trung tâm Hoạt động Văn hóa-khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám giới thiệu đến công chúng thông qua trưng bày “Bia đá kể chuyện”.
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X đã diễn ra với những màn trình nghệ thuật kết hợp âm thanh, ánh sáng ấn tượng, 7.000 vận động viên của Hà Nội sẽ tranh tài từ nay đến hết 23/10.
Tại Bảo tàng Hà Nội, công chúng được khám phá những nét đẹp của tranh dân gian qua một chất liệu sáng tác mới là tranh sơn mài khắc của các nghệ sĩ đến từ nhóm Latoa Indochine.
Trưng bày giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh, những cuốn sách quý về Bác Hồ với Thủ đô, ý nghĩa của ngày Giải phóng Thủ đô và những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.
Phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) thu hút 250 nghìn lượt khách sau 4 tháng hoạt động, thúc đẩy du lịch, kinh tế đêm trên địa bàn thị xã Sơn Tây phát triển.
Hà Nội đã có không ít không gian công cộng, nhưng chủ yếu hình thành tự phát, hoặc chỉ tồn tại như một tiện ích đô thị. Trong khi đó, trên thế giới, không gian công cộng là nơi mở ra khả năng sáng tạo cho cộng đồng.
Hà Nội đang triển khai công tác bảo vệ Mo Mường, phối hợp cùng các địa phương có di sản Mo Mường xây dựng Bộ hồ sơ quốc gia về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp .
Ba Đình là quận trung tâm Thủ đô Hà Nội, nơi đóng nhiều cơ quan quan trọng của Trung ương, nên việc giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị có ý nghĩa quan trọng.
Với việc tổ chức “Không gian Bắc Ninh trong lòng Hà Nội”, tỉnh Bắc Ninh mong muốn đem đến cho công chúng Thủ đô, du khách trong, ngoài nước những ấn tượng đẹp đẽ nhất về vùng địa linh nhân kiệt.
Ngành du lịch Thủ đô tiếp tục ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ, thu hút 13,1 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ khách đạt khoảng 40 nghìn tỷ đồng tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2022.
Thành phố Hà Nội sẽ hạn chế phát triển những nhà nghỉ, khách sạn quy mô nhỏ, tập trung phát triển các khách sạn, cơ sở lưu trú quy mô lớn, chất lượng cao; kết hợp với loại hình homestay để thu hút khách du lịch.