Chủ tịch COP21, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp L.Pha-bi-uýt cho biết, hội nghị trù bị có nhiều bước tiến quan trọng và ghi nhận quyết tâm của các bên nhằm thỏa hiệp để ký kết một văn kiện hoàn chỉnh, mang tính pháp lý, thay Nghị định thư Ki-ô-tô về cắt giảm lượng khí thải. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt một thỏa thuận mang tính phổ quát tại COP21, diễn ra từ ngày 30-11 đến 11-12 tới, tại Pa-ri. \
* Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố các báo cáo cho thấy mức độ đe dọa nghiêm trọng đối với con người do tác động của biến đổi khí hậu. WB cảnh báo, hiện tượng trái đất ấm lên làm gia tăng tình trạng mất mùa và đẩy thêm khoảng 100 triệu người vào cảnh đói nghèo. WMO cho biết, lượng khí nhà kính tích tụ trong bầu khí quyển đã đạt mức cao kỷ lục năm 2014; và nhiều khả năng phá vỡ kỷ lục trong năm nay.
* Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Anh công bố báo cáo nghiên cứu cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 1,020C so thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900) và các hoạt động của con người là nhân tố chính làm biến đổi khí hậu. Trước đó, cơ quan này cũng dự báo, hiện tượng trái đất ấm lên sẽ khiến mức nhiệt trung bình cao bất thường trong các năm 2015 và 2016.
* UNICEF ước tính, khoảng 11 triệu trẻ em tại các khu vực Đông và Nam châu Phi có nguy cơ rơi vào đói nghèo, bệnh tật và thiếu nước sạch, do hậu quả của hiện tượng En Ni-nô. Hiện tượng thời tiết cực đoan này đang gây hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng tại một số nơi ở châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ la-tinh. Theo giới khoa học, biến đổi khí hậu không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra En Ni-nô, nhưng khiến En Ni-nô trở nên trầm trọng hơn.