Sri Lanca trước thảm họa nhân đạo vì nội chiến

ND - Theo AFP và Reuters, bất chấp lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an LHQ và dư luận nhiều nước yêu cầu các bên chấm dứt xung đột để giảm thảm họa nhân đạo, quân đội Sri Lanca và lực lượng ly khai "Những con hổ giải phóng Tamil" (LTTE) tiếp tục tiến công lẫn nhau.

Ngày 15-5, cáo buộc LTTE sử dụng người dân làm lá chắn, Chính phủ Sri Lanca tuyên bố sẽ đánh bại lực lượng ly khai Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) trong vòng 48 giờ tới, sẽ giành lại toàn bộ khu vực ở phía bắc quốc đảo này do LTTE kiểm soát và giải cứu toàn bộ dân thường bị mắc kẹt trong khu vực chiến sự.

Quân đội Sri Lanca cho biết, trong ngày 14-5 đã có hai nghìn người được đưa ra khỏi vùng do LTTE kiểm soát và các thông tin cho thấy hiện vẫn còn khoảng năm nghìn người dân bị mắc kẹt trong khu vực xung đột. Quyền đại diện của LHQ tại nước này A-min A-oát nói với phóng viên Reuters rằng, đã có khoảng sáu nghìn người "thoát" ra khỏi vùng chiến sự trong tuần qua. Các y, bác sĩ đã rút khỏi bệnh viện dã chiến duy nhất trong khu vực chiến sự sau khi bị pháo kích hai lần trong khi tại bệnh viện đang có khoảng 400 bệnh nhân nặng và còn khoảng hai nghìn người bị thương khác cần được cứu chữa. Giám đốc điều hành Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) Pi-e Cra-hen-bun cho biết, một chiếc tàu cứu trợ của ICRC ở cách bờ biển Sri Lanca vài km song vẫn không thể đến được với người dân suốt ba ngày qua, do cuộc giao tranh dữ dội.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã phái Chánh Văn phòng Vi-giây Nam-bi-a trở lại Sri Lanca để giúp giải quyết khủng hoảng nhân đạo.

Có thể bạn quan tâm