Tham dự Hội thảo, có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; cùng nhiều đồng chí Nguyên lãnh đạo Đảng, Đoàn, Hội... trong thời kỳ Ba sẵn sàng.
Hội thảo xoay quanh những giá trị lịch sử của phong trào Ba sẵn sàng, qua đó, đúc kết các bài học kinh nghiệm quý báo trong nghệ thuật phát động và nuôi dưỡng phong trào thanh niên trong thời đại hiện nay.
21 tham luận tại Hội thảo được chia làm ba nhóm: Ý nghĩa lịch sử và nghệ thuật phát động, nuôi dưỡng phong trào Ba sẵn sàng; Những bài học kinh nghiệm từ phong trào Ba sẵn sàng gợi mở cho những phong trào hành động cách mạng của thanh niên; Vai trò, trách nhiệm của thanh niên giai đoạn hiện nay trong việc kế thừa và phát huy tinh thần Ba sẵn sàng.
Trong đó, có nhiều bài tham luận nổi bật như “Ba sẵn sàng - Một phong trào cách mạng rộng lớn của thanh niên thời kỳ chống Mỹ” của đồng chí Vũ Hữu Loan, Nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội thời kỳ “Ba sẵn sàng”; “Dấu ấn lịch sử phong trào Ba sẵn sàng” của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Mã Lương; “Từ bài học Ba sẵn sàng, tìm nét mới cho công tác thanh niên thời kỳ mới” của đồng chí Vũ Mão, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Nguyên Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đồng chí Vũ Hữu Loan, Nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội thời kỳ "Ba sẵn sàng", phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, khẳng định: Hội thảo là một hoạt động đầy ý nghĩa, nhằm ôn lại khí thế hào hùng của 50 năm phong trào Ba sẵn sàng, khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ trẻ, phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.
“Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tầm vóc và ý nghĩa thời đại của phong trào vẫn còn nguyên vẹn đến hôm nay. Đó là phong trào cách mạng rộng lớn nhất của thanh niên trong thế kỷ XX, mà Hà Nội tự hào là cái nôi khởi xướng, nhanh chóng lan rộng khắp miền Bắc, thôi thúc, giục giã thanh niên tiến bước quân hành, cống hiến cho lý tưởng cao đẹp, vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, đồng chí nhấn mạnh.