Sống chung và không thể sống chung

Bão là hiện tượng tự nhiên, một loại thiên tai rất ác nghiệt nhưng cho đến lúc này con người chưa có cách gì loại trừ cho nên phải sống chung rồi nghiên cứu quy luật, tìm ra và thực thi các biện pháp đề phòng để khi xảy ra thì đỡ tổn thất nhất.

Lũ ở vùng Ðồng Tháp Mười là hiện tượng tự nhiên theo mùa, gây thiệt hại nhưng cũng mang lại nguồn lợi. Trong tình hình hiện nay chưa có cách gì tốt nhất để loại trừ lũ; có lúc thực hiện biện pháp chống lũ, xây dựng một số công trình nhưng được mặt này thì lại thiệt mặt kia, có khi lợi bất cập hại. Cho nên có khái niệm "sống chung với lũ", tìm cách hạn chế thiệt hại, khai thác các mặt thuận lợi.

Ngay quan hệ giữa con người với nhau cũng thế. Ðến như vợ chồng sống với nhau đã có mấy mặt con nhưng không phải lúc nào cũng tâm đầu hợp ý, có lúc xô mâm vỡ bát, nhưng ly hôn thì chưa đến mức lại còn nghĩ tới nỗi khổ của con cái vắng cha, vắng mẹ, cho nên phải nhường nhịn lẫn nhau để sống chung và rất nhiều cặp vợ chồng có thể sống với nhau vui vẻ suốt đời.

Người ta có thể đưa ra hàng loạt những việc có thể "sống chung" như thế. Nhưng cho rằng "không thể sống chung" với các tệ nạn tiêu cực vì tiêu cực có thể hạn chế đi tới tiêu diệt và vì sống chung với tiêu cực tức là chấp nhận tiêu cực thì tiêu cực sẽ có tính xã hội, thậm chí thâm nhập vào cả tổ chức, làm giảm uy tín quốc gia, niềm tin của dân, nguy hại khôn lường, cho nên không thể sống chung với tiêu cực, chỉ có cách sử dụng các biện pháp để diệt trừ, không kể một ai.

Có thể bạn quan tâm