Sơn La tiếp nhận và an táng hài cốt hai liệt sĩ

NDO - Ngày 3/11, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thi và Hà Văn Uy về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vân Hồ.
0:00 / 0:00
0:00
Tổ chức tiếp nhận và an táng hài cốt hai liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vân Hồ.
Tổ chức tiếp nhận và an táng hài cốt hai liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vân Hồ.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi (tức Ngần Văn Thi), sinh năm 1941, quê quán xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi hy sinh năm 1964 tại mặt trận miền tây.

Liệt sĩ Hà Văn Uy, sinh năm 1941, quê quán xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Liệt sĩ Hà Văn Uy hy sinh năm 1964 tại mặt trận miền tây.

Sơn La tiếp nhận và an táng hài cốt hai liệt sĩ ảnh 1

Lãnh đạo huyện Vân Hồ và gia đình dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Bí thư huyện ủy Vân Hồ, cho biết: Sau một thời gian yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Nam-Lào tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, thể theo nguyện vọng của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thi và Hà Văn Uy, hài cốt của hai liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vân Hồ để gia đình thuận tiện trong việc chăm sóc, hương khói. Sau khi được quy tập về địa phương, phần mộ của hai liệt sĩ sẽ được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Vân Hồ quản lý và chăm sóc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã đặt vòng hoa với dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ” và dành một phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.